TPHCM đặt tên đường mang tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

Sáng nay 21-1, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND quận 2 tổ chức lễ đặt tên đường mang tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.
TPHCM đặt tên đường mang tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch

(SGGPO).- Sáng nay 21-1, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, UBND quận 2 tổ chức lễ đặt tên đường mang tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch.

Đến dự có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hồng Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cùng gia đình đồng chí Nguyễn Cơ Thạch và người dân quận 2...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức đặt tên đường Nguyễn Cơ Thạch. Ảnh: Việt Dũng

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Lịch sử ngoại giao Việt Nam đã ghi nhận dấu ấn đậm nét của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch - cố Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là nhà lãnh đạo xuất sắc trên mặt trận ngoại giao của nước ta. Đồng chí Nguyễn Cơ Thạch là người chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời phấn đấu vì độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân và lý tưởng cộng sản vĩ đại. Với 77 năm tuổi đời, tham gia cách mạng từ rất sớm, ông đã có trên 50 năm cống hiến, trong đó hơn 40 năm lần lượt giữ các cương vị, trọng trách khác nhau trong Đảng, Chính phủ, trực tiếp chỉ đạo hoạt động ngoại giao đạt nhiều thành tựu rất quan trọng trong giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho đất nước nói chung, ngành ngoại giao nói riêng.

“Những chương trình, kế hoạch chủ động, mạnh mẽ của ngành ngoại giao dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đã góp phần rất quan trọng vào việc giải quyết dứt điểm vấn đề Campuchia (năm 1991), bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc (năm 1991), cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á và gia nhập ASEAN (năm 1995), Mỹ bỏ cấm vận (năm 1994) và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (năm 1995)…”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong bày tỏ.

Để tỏ lòng tri ân và ghi nhận công lao của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM quyết định đặt tên đường mang tên đồng chí cho tuyến đường trục Bắc Nam của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đường Nguyễn Cơ Thạch trong ngày lễ đặt tên. Ảnh: Việt Dũng

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, đây là khu tọa lạc bên bờ Đông sông Sài Gòn, tiếp giáp với 4 quận: quận 1, 4, 7 và quận Bình Thạnh, được quy hoạch là một trung tâm mới, hiện đại của TPHCM. Đường Nguyễn Cơ Thạch là trục đường chính, xuyên tâm, là công trình trọng điểm của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có tổng chiều dài hơn 2,5km, lộ giới gần 45m, với điểm đầu là cầu Thủ Thiêm 1 và điểm cuối là cầu Thủ Thiêm 4. Đây sẽ là tuyến đường góp phần quan trọng vào các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của toàn khu; sẽ chuyên chở sự hội nhập để phát triển góp phần tiếp nối xứng đáng với thành quả sự nghiệp ngoại giao đồng chí đã tạo dựng và cống hiến. 

Tại lễ đặt tên đường, đồng chí Phạm Bình Minh, con trai đồng chí Nguyễn Cơ Thạch bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đã quyết định đặt tên đường mang tên đồng chí Nguyễn Cơ Thạch. Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, đây là niềm vinh dự lớn lao đối với gia đình cũng như của ngành ngoại giao Việt Nam trước sự ghi nhận, tri ân những đóng góp của đồng chí Nguyễn Cơ Thạch trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ, xây dựng đất nước.  

Vân Anh

Tin cùng chuyên mục