TPHCM đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu

Vị khách quốc tế thứ 6 triệu là  ông Mitchener David William đi trên chuyến bay VN780 MEL-SGN từ Australia đến TPHCM. Hai vị khách còn lại, lần lượt thứ 5.999.999 và 6.000.001 cũng đi cùng chuyến bay và cùng quốc tịch Australia.  

 Chiều 15-12, tại nhà ga quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Du lịch TPHCM phối hợp Hiệp Hội Du lịch TP cùng các đơn vị liên quan tổ chức lễ đón khách quốc tế thứ 6 triệu đến TPHCM. Vị khách là ông Mitchener David William đi trên chuyến bay VN780 MEL-SGN từ Australia đến TPHCM.

TPHCM đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu ảnh 1
               Các vị khách quốc tế được chào đón tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM đánh giá, sự kiện lần này đánh dấu một bước tiến mới cho những nỗ lực phát triển du lịch của TP. Để thu hút du khách đến và lưu trú dài ngày, chi tiêu nhiều hơn, Sở Du lịch cùng các sở ngành đã liên tiếp tổ chức, duy trì và nâng chất các sự kiện quảng bá, xúc tiến du lịch tiêu biểu. Chẳng hạn như: đường hoa Nguyễn Huệ, Lễ hội Áo dài, Ngày hội Du lịch TPHCM, Chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố - Street Show, Hội chợ du lịch Quốc tế TPHCM – ITE HCMC, Giải Marathon Quốc tế TPHCM... Song song đó, TP cũng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản lý phục vụ doanh nghiệp và người dân; đa dạng sản phẩm du lịch như Du lịch MICE, Du lịch đường thủy, Du lịch cộng đồng...

TPHCM đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu ảnh 2 Ông Bùi Tá Hoàng Vũ chúc mừng vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến TPHCM
Với nhiều giải pháp thu hút khách du lịch, ngành du lịch TP phấn đấu năm 2018 lượng khách quốc tế đến TP cán mốc 8 triệu lượt, lượng khách du lịch nội địa đến TP phấn đấu đạt 29 triệu lượt. 
Tính riêng trong năm 2017 này, TP đón khoảng 6,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,88% so với năm 2016, đạt 110% kế hoạch năm 2016; tổng doanh thu ngành du lịch (nhà hàng, lưu trú, lữ hành) năm 2017 đạt khoảng 116.000 tỷ đồng, tăng 12.6% so với cùng kỳ, đạt kế hoạch đề ra.

Tin cùng chuyên mục