TPHCM: Lấy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp làm nền tảng phát triển kinh tế

Sáng 6-8, Sở KH-CN TPHCM đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo – Phấn đấu vì thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập sở.
TPHCM: Lấy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp làm nền tảng phát triển kinh tế

(SGGPO).- Sáng 6-8, Sở KH-CN TPHCM đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo – Phấn đấu vì thành phố đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”, nhân kỷ niệm 40 năm thành lập sở.

Tham dự tọa đàm có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Phạm Đại Dương, Thứ Trưởng Bộ KH-CN; cùng đại diện các thế hệ những người làm công tác quản lý nhà nước về KH-CN, doanh nghiệp KH-CN trên địa bàn thành phố.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Phát biểu đề dẫn tại buổi tọa đàm, Giám đốc Sở KH-CN Nguyễn Việt Dũng khẳng định, ngành KH-CN của thành phố luôn tiên phong trong việc triển khai các mô hình ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh để hình thành các cơ chế, chính sách như mô hình liên kết tam giác “Doanh nghiệp - Nhà nước – Tổ chức nghiên cứu”; xây dựng và phát triển cơ chế đặt hàng, mua sản phẩm, cơ chế đồng đầu tư trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hình thành các mô hình KH-CN điển hình như Công viên Phần mềm Quang Trung, Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán, Trung tâm Công nghệ Sinh học… Cùng với đó là các hoạt động sáng tạo tiên phong trong cả nước như phong trào sáng chế, sáng tạo kỹ thuật; phát triển hệ thống các vườn ươm doanh nghiệp, hệ thống doanh nghiệp KH-CN; sàn giao dịch công nghệ… 

Đánh giá cao những thành tựu về lĩnh vực KH-CN của thành phố trong suốt 40 năm qua, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân còn vui mừng khi biết sở đã chủ động tham mưu cho UBND TP triển khai 4 Chương trình KH-CN lớn trong giai đoạn 2016 - 2020 gồm: Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH-CN; Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế; Thúc đẩy phát triển thị trường KH-CN; Hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo ở cơ sở. Tất cả đều hướng đến nâng cao năng lực KH-CN và đổi mới sáng tạo của thành phố, làm động lực cho sự phát triển bền vững của TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, doanh nghiệp TPHCM phải là những doanh nghiệp tiên phong trong sáng tạo, áp dụng tốt KH-CN. Đồng thời, mong muốn: “Những người làm công tác quản lý nhà nước về KH-CN TPHCM tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của TPHCM - một thành phố thông minh - trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập toàn cầu hiện nay”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Sở KH-CN TPHCM

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, xác định KH-CN là nội dung then chốt trong mọi hoạt động của tất cả các ngành. Thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ thời gian tới, gồm: Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội gắn với kinh tế tri thức; Hỗ trợ kinh phí cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 nhóm ngành dịch vụ ưu tiên; Hoàn thiện chính sách để thu hút nguồn lực xã hội; Định hình cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện hình thành Quỹ đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực KH-CN; Phát triển mạng lưới các tổ chức dịch vụ KH-CN và dịch vụ chuyển giao công nghệ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Sở KH-CN TPHCM về những thành tích hoàn thành xuất sắc và toàn diện nhiệm vụ, dẫn đầu phong trào thi đua lao động, sản xuất và công tác của TPHCM năm 2015.

Tường Hân

Tin cùng chuyên mục