TPHCM mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: Chung sức xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

(SGGP).– Sáng 6-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM mít tinh kỷ niệm 1.974 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2014). Tới dự lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP... cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và đông đảo phụ nữ TPHCM.
TPHCM mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3: Chung sức xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

(SGGP).– Sáng 6-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TPHCM mít tinh kỷ niệm 1.974 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2014). Tới dự lễ có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP... cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động và đông đảo phụ nữ TPHCM.

Văn nghệ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Văn nghệ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Đinh Thị Bạch Mai phát biểu nhấn mạnh, đây là dịp biểu dương tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ. Đồng thời cũng là dịp để tất cả phụ nữ cùng nam giới chung sức, chung lòng xây dựng cuộc sống mới ngày càng tốt đẹp hơn. Trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn tỏa sáng trên các lĩnh vực. Tại TPHCM, năm qua đã có 19.451 nữ CB-CNVC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% chi hội xây dựng mô hình tiết kiệm, tham gia tiết kiệm được 184 tỷ đồng; vận động hơn 800.000 hộ gia đình tiết kiệm được hơn 500 triệu kWh điện tương đương 893 tỷ đồng; vận động gần 7.400 nữ chủ nhà trọ không tăng giá thuê phòng; mở 1.426 điểm bán hàng bình ổn giá; triển khai xây dựng các CLB “Nhóm trẻ gia đình”… Qua các phong trào, đã có 674 hội viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Nguyễn Văn Đua biểu dương những thành tích đạt được của hội phụ nữ các cấp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tập trung trong năm 2014. Đó là tăng cường hơn nữa giáo dục truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đến thế hệ trẻ; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; nắm chắc tình hình đời sống nhân dân và phụ nữ các ngành, các giới để có biện pháp chăm lo kịp thời, hiệu quả; thực hiện tốt đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” và vận động xây dựng các điểm giữ trẻ gia đình tại Bình Tân và Thủ Đức.

Dịp này, Hội LHPN TP khen thưởng 38 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Lãnh đạo Thành ủy TPHCM thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng ngày, Công đoàn viên chức TP tổ chức lễ kỷ niệm ngày 8-3 với sự tham dự của 550 đại biểu của các công đoàn cơ sở. Dịp này, Công đoàn viên chức TP biểu dương 89 phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tiêu biểu năm 2013 trong tổng số 9.258 phụ nữ được bình chọn tại các Công đoàn cơ sở.

MINH NGỌC

Tin cùng chuyên mục