TPHCM: Mọi doanh nghiệp đều được tham gia bình ổn giá

(SGGP).- Tại cuộc họp giao ban báo chí về tình hình giá cả thị trường do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì sáng 22-1, đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết, dự trữ hàng hóa phục vụ tết đã thực hiện đúng theo kế hoạch, thậm chí có khả năng cung ứng đầy đủ nếu xảy ra đột biến. Tính đến nay, 13 doanh nghiệp (DN), được vay vốn không lãi trong thời gian 6 tháng để dự trữ hàng hóa phục vụ tết đã giải ngân 416 tỷ đồng trong tổng số 422 tỷ đồng mà TP cho vay (chiếm 98%). Các DN này cam kết bán giá thấp hơn 10% so với giá thị trường.

(SGGP).- Tại cuộc họp giao ban báo chí về tình hình giá cả thị trường do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì sáng 22-1, đại diện Sở Công thương TPHCM cho biết, dự trữ hàng hóa phục vụ tết đã thực hiện đúng theo kế hoạch, thậm chí có khả năng cung ứng đầy đủ nếu xảy ra đột biến. Tính đến nay, 13 doanh nghiệp (DN), được vay vốn không lãi trong thời gian 6 tháng để dự trữ hàng hóa phục vụ tết đã giải ngân 416 tỷ đồng trong tổng số 422 tỷ đồng mà TP cho vay (chiếm 98%). Các DN này cam kết bán giá thấp hơn 10% so với giá thị trường.

Tuy nhiên, các PV đặt vấn đề: cơ quan chức năng xác định giá nào là giá thị trường để biết DN tham gia bình ổn giá có giảm 10% hay không? Đại diện Sở Tài chính trả lời, cách tính giá thị trường là lấy bình quân giá bán thấp nhất và giá cao nhất của mặt hàng cùng chủng loại tại cùng một khu vực.

Thế nhưng, “một số sản phẩm đóng hộp của Vissan nếu không so sánh với các sản phẩm ngoại nhập thì chẳng lẽ lấy Vissan so sánh với Vissan?!”- các PV tiếp tục thắc mắc. Đại diện Sở Tài chính cho rằng, việc xác định giá chỉ mang tính chất… tương đối! Nhưng các PV vẫn băn khoăn, các đơn vị tham gia bình ổn giá chủ yếu bán hàng trong các siêu thị, mà giá siêu thị thường cao hơn so với giá chợ, như vậy liệu hàng bình ổn này có đến được tay người dân nghèo?...

Đại diện Sở Công thương cho biết, tất cả DN, nhà cung cấp có quyền đăng ký tham gia vay vốn dự trữ nguồn hàng để cung cấp cho người dân trong các dịp tết. Mọi thông tin và điều kiện tham gia đã được công khai trên trang web của sở.

Hôm nay 23-1, hệ thống 44 siêu thị Co.opMart sẽ đồng loạt giảm 10% - 50% giá hàng loạt  mặt hàng thiết yếu nhằm kích cầu tiêu dùng và góp phần bình ổn giá cả trong dịp tết sắp đến. Trong đó, giá các loại lạp xưởng tiếp tục giảm khoảng 10%. Hơn 100 mặt hàng như hộp bánh mứt, bình hoa trang trí… cũng giảm giá 20%. Đồ dùng gia đình, hóa mỹ phẩm, hàng may mặc dành cho nam nữ, trẻ em… giảm giá 40% - 50%.

H.Ni - Th.H.

Tin cùng chuyên mục