TPHCM mưa lớn kèm gió mạnh

Cơn mưa vào khoảng 15 giờ chiều 10-6 còn kèm theo dông, gió giật, trời tối đen. Nhiều người dân lưu thông trên đường gặp khá nhiều khó khăn, một số khu vực còn diễn ra tình trạng ngập.

Cơn mưa lớn xảy ra ở các quận huyện như : 1 , 3, 5, 9, 10, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Củ Chi...

Thời điểm mưa lớn gió giật mạnh, các phương tiện di chuyển khó khăn, một số tuyến đường ngập nước. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trên biển, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11 - 14 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 1 giờ ngày 10-6 ở khoảng 11,5 - 12,5 độ Vĩ Bắc, 118,5 - 119,5 độ Kinh Đông nên ở khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đã có mưa rào và dông mạnh.
TPHCM mưa lớn kèm gió mạnh ảnh 1 Mưa lớn kèm gió mạnh gây khó khăn cho người đi xe máy. Ảnh: Võ Thắm
Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 60 - 96%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Cơn mưa lớn vào khoảng 15 giờ, trời tối đen.  Ảnh: Võ Thắm

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ cho biết, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, mây dông đang phát triển và gây mưa ở khu vực Bình Phước, TPHCM và các tỉnh ven biển phía đông như Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Thời gian sắp tới, khu vực này sẽ đón thêm mưa vừa, to. Trong cơn mưa sẽ có dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Phòng Dự báo khí tượng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết, rãnh áp thấp khu vực Trung bộ mạnh lên kết hợp với gió Tây Nam đã gây ra mưa lớn cho Nam bộ.

Tin cùng chuyên mục