TPHCM: Mưa lớn ngập nhiều nơi, giao thông ùn ứ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 6-10 và sáng 7-10,  TPHCM có mưa lớn cộng với triều cường dâng cao, khiến nhiều khu vực tại TPHCM ngập nặng.
 Nước sông Sài Gòn và các kênh rạch chính như Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Xáng... dâng cao, khiến việc thoát nước từ hệ thống cống hầu như không thể, nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM bị ngập nặng và giao thông bị ùn ứ. 

Theo Công ty Thoát nước đô thị TP, mưa lớn đã gây ngập nặng hơn 20 điểm, trong đó nặng nhất từ 30 - 60cm là các đường Hồ Học Lãm, Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, quốc lộ 50. Trên các tuyến đường này giao thông bị ùn ứ, phương tiện lưu thông rất khó khăn, nhiều xe tấp vào vỉa hè chờ nước rút mới tiếp tục di chuyển. 

Tại giao lộ Võ Văn Ngân - Phạm Văn Đồng, đường Tô Ngọc Vân, đoạn giao với đường sắt Bắc - Nam (quận Thủ Đức) bị ngập nặng khiến hàng loạt xe gắn máy bị chết máy. Xa lộ Hà Nội, đoạn chân cầu Rạch Chiếc bị ngập sâu khiến phương tiện ùn ứ, người đi xe gắn máy phải dắt bộ, xe  tải, xe container, ô tô xếp hàng nối đuôi nhau nhích từng tí một. Đường Nguyễn Xí bên hông Bến xe miền Đông cũng bị ngập nặng và giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng. Tại tuyến đường Nơ Trang Long, đoạn gần cầu Bình Lợi đến cầu Băng Ky quận Bình Thạnh, nước ngập sâu, nhiều đoạn ngập hơn 60cm, nước chảy xiết khiến xe máy lưu thông rất khó khăn.

Ngập nặng còn diễn ra tại khu vực vòng xoay An Lạc và quốc lộ 1A (quận Bình Tân, ảnh) khiến xe du lịch, xe tải, xe khách không thể di chuyển được, gây ùn tắc kéo dài. 
TPHCM: Mưa lớn ngập nhiều nơi, giao thông ùn ứ ảnh 1  

Tin cùng chuyên mục