TPHCM: Tạm cấm ô tô lưu thông qua đường Nguyễn Trọng Tuyển, Bùi Hữu Nghĩa

Ngày 29-8, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công lắp đặt tuyến cống thoát nước trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Trần Huy Liệu), quận Phú Nhuận, kể từ ngày 3-9 đến hết ngày 3-11, đoạn đường trên sẽ được rào chắn một phần mặt đường phục vụ thi công lắp đặt tuyến cống thoát nước của gói thầu số 13A phát sinh gói thầu số 12B1 thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố.

(SGGPO).- Ngày 29-8, Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công lắp đặt tuyến cống thoát nước trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Trần Huy Liệu), quận Phú Nhuận, kể từ ngày 3-9 đến hết ngày 3-11, đoạn đường trên sẽ được rào chắn một phần mặt đường phục vụ thi công lắp đặt tuyến cống thoát nước của gói thầu số 13A phát sinh gói thầu số 12B1 thuộc Dự án Vệ sinh môi trường thành phố.

Theo đó, giao thông khu vực trên sẽ được điều chỉnh như sau, cấm các phương tiện xe ô tô, 3 bánh lưu thông. Riêng xe 2 bánh lưu thông bình thường nhưng theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Lộ trình thay thế như sau, trên đường Trần Huy Liệu, xe ô tô, 3 bánh lưu thông từ Trần Huy Liệu về Phan Đình Phùng theo lộ trình: Trần Huy Liệu - Huỳnh Văn Bánh - Phan Đình Phùng.

Trên đường Phan Đình Phùng, xe ô tô, 3 bánh lưu thông từ Phan Đình Phùng về Trần Huy Liệu theo lộ trình: Phan Đình Phùng - Hoàng Văn Thụ - Trần Huy Liệu.

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải TPHCM cũng cho biết, kể từ ngày 27-8-2011 đến 31-12-2012, đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn từ trường Lam Sơn đến cầu Bùi Hữu Nghĩa), quận Bình Thạnh, sẽ được rào chắn một phần mặt đường phục vụ thi công lắp đặt cống thoát nước thuộc gói thầu 13B1 - Dự án Vệ sinh Môi trường thành phố.

Do đó, cấm các loại xe 3 bánh, ô tô lưu thông trên đường Bùi Hữu Nghĩa - quận Bình Thạnh (riêng xe trong khu dân cư được phép lưu thông); các loại xe 2 bánh được phép lưu thông bình thường nhưng phải giảm tốc độ và chấp hành đúng hướng dẫn của lực lượng điều tiết tiết giao thông, Cảnh sát giao thông khi lưu thông qua khu vực công trường.

Lộ trình thay thế như sau, hướng lưu thông từ đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Bùi Hữu Nghĩa: Đinh Tiên Hoàng - Bạch Đằng - Võ Trường Toản - Vũ Tùng - Bùi Hữu Nghĩa và ngược lại.

Đ.Lý

Tin cùng chuyên mục