TPHCM thông xe cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Chữ Y

TPHCM thông xe cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Chữ Y
  • Hà Nội khởi công đường vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây

(SGGP-12G).- Lúc 7g30 sáng nay, 28-4, Sở Giao thông Vận tải TPHCM và Ban quản lý Dự án đại lộ Đông – Tây và Môi trường nước thành phố đã làm lễ thông xe cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Chữ Y.

Lúc 7g30 sáng nay, 28-4, cầu Nguyễn Văn Cừ đã thông xe Ảnh: ĐỨC TRÍ

Lúc 7g30 sáng nay, 28-4, cầu Nguyễn Văn Cừ đã thông xe
Ảnh: ĐỨC TRÍ

Cầu Nguyễn Văn Cừ  từ quận 1, quận 5, bắc qua quận 4, quận 8 được khởi công từ năm 2005 với vốn đầu tư 553 tỷ đồng.  Cầu Nguyễn Văn Cừ  dài 1.110m, rộng 16,5m, 3 nhánh cầu rẽ N1 –N2- N3, dài 477m, rộng 15,3m. Cầu Chữ Y là một phần trong công trình xây dựng đường phía Tây và mở rộng đường ven trên thuộc dự án đại lộ Đông – Tây.

* Cũng trong sáng nay, đã diễn ra lễ khởi công xây dựng đường số 4 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây (Hà Nội). Dự án này vừa được UBND TP Hà Nội điều chỉnh tổng mức đầu tư lên gần 203,7 tỷ đồng (tăng gấp nhiều lần so với mức đã được phê duyệt là 56,2 tỷ đồng).

Với con đường vừa chính thức khởi công, Hà Nội có điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển khu đô thị mới Hồ Tây (diện tích quy hoạch hơn 207ha, tổng vốn đầu tư khoảng 314 triệu USD) - nơi sẽ trở thành trung tâm hành chính - văn hóa, tài chính - ngân hàng của thủ đô.

Quốc Hùng - Bình An

TPHCM thông xe cầu Nguyễn Văn Cừ và cầu Chữ Y ảnh 2

Tin cùng chuyên mục