TPHCM tiếp nhận 10.000 ống thuốc điều trị Covid-19

Chiều 25-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin của Hãng Khoa học công nghệ Dược phẩm Polysan (Liên bang Nga) tài trợ. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận thuốc từ đơn vị tài trợ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận thuốc từ đơn vị tài trợ

Chương trình được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại TPHCM và trực tuyến tại 3 điểm cầu: TP Hà Nội; Thủ đô Moscow và TP Saint Peterburg (Liên bang Nga).

Đến dự tại điểm cầu TPHCM có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu; Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Timur S. Sadykov.

Dự tại điểm cầu TP Hà Nội có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennadiy S. Bezdetkо.

Dự trực tuyến tại điểm cầu Thủ đô Moscow có ông Đặng Minh Khôi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu đã tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Số thuốc này ngay sau đó được trao cho Sở Y tế TPHCM để phân phối đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TP Thủ Đức), Bệnh viện An Bình (Nguyễn Tri Phương), Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (Lê Văn Thịnh, 7A) và Bệnh viện Quân y 175 để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Sau tiếp nhận, thuốc được Sở Y tế TPHCM phân phối đến các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19

Cytoflavin là thuốc được Bộ Y tế Nga đưa vào phác đồ điều trị các biến chứng về tim mạch và não đối với các bệnh nhân Covid-19 từ những ngày đầu dịch và mang lại kết quả tích cực.

Tại Việt Nam, Cytoflavin được Bộ Y tế cấp phép, đăng ký với mã số VN 22033-19 chỉ định cho bệnh nhân đột quỵ cấp. Việc sử dụng thuốc Cytoflavin cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ giảm được các biến chứng thần kinh hậu Covid-19.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Timur S. Sadykov nhấn mạnh, thời gian qua, những hoạt động chung tay chiến đấu với dịch Covid giữa Liên bang Nga và Việt Nam đã thể hiện mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa hai nước. Các hoạt động trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh, trao tặng trang thiết bị, vaccine phòng Covid-19 đã được thực hiện. 

Dịp này, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại TPHCM Timur S. Sadykov gửi lời cảm ơn chính quyền TPHCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân Nga đang học tập, làm việc, sinh sống tại TPHCM trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng lô thuốc Cytoflavin sẽ góp phần hỗ trợ ngành y tế TPHCM trong công cuộc điều trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Đồng chí Tô Thị Bích Châu phát biểu cảm ơn các đơn vị tài trợ

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu trân trọng cảm ơn Liên bang Nga, TP Saint Peterburg và nhân dân Nga về sự hỗ trợ kịp thời dành cho Việt Nam. Sự hỗ trợ thuốc điều trị Covid-19 hôm nay là một minh chứng khẳng định cho tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa TPHCM và TP Saint Petersburg đã và đang được Chính phủ và nhân dân hai nước dày công vun đắp. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo các cơ quan ngoại giao Liên bang Nga và Việt Nam, chính quyền TP Saint Petesburg cùng đơn vị tài trợ đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ TPHCM trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM đã nỗ lực cùng với cả hệ thống chính trị TPHCM đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, vừa chăm lo đời sống người dân. Qua đó đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ cho người dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Đặc biệt, TPHCM đã và đang nhận được sự chung sức, chung lòng của hơn 209 tổ chức, cá nhân đóng góp vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.742 tỷ đồng. Đây là nguồn hỗ trợ đắc lực, phục vụ công tác khám, điều trị người nhiễm Covid-19 tại TPHCM.

* Viện Pasteur TPHCM tiếp nhận 20.000 bộ kit test nhanh Covid-19 từ nhà tài trợ Hàn Quốc


Công ty GCMS - Green Cross Medical Science (thuộc Green Cross Corp, Hàn Quốc) thông qua nhà phân phối tại Việt Nam là Công ty TNHH Phát Triển Nguyên Phương đã tài trợ 20.000 bộ kit test nhanh Covid-19 cho Viện Pasteur TPHCM.

TPHCM tiếp nhận 10.000 ống thuốc điều trị Covid-19 ảnh 3 Ông Ahn Eun-Uk, Chủ tịch GCMS (bên phải) và ông Joo-Hwan Kwak, Phó Chủ tịch GCMS gửi tặng 20.000 bộ kit test nhanh Covid-19

Bà Vũ Thị Hoa, đại diện ủy quyền Công ty Green Cross Medical Science cho biết, số sản phẩm trên là khay thử xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2, khi đưa vào sử dụng sẽ phát hiện định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy tị hầu ở người nghi nhiễm Covid-19. Đây là món quà mà nhà tài trợ phía Hàn Quốc gửi tặng Viện Pasteur TPHCM để phòng chống dịch bệnh, kịp thời sàng lọc, phát hiện các trường hợp mắc Covid-19. 

Trước đó, Bộ Y tế đã ký quyết định phê duyệt tiếp nhận bộ kit test nhanh phát hiện kháng nguyên virus SARS-CoV-2, đồng thời giao Công ty TNHH phát triển Nguyên Phương làm các thủ tục tiếp nhận số hàng tài trợ trên theo đúng các quy định hiện hành và bàn giao về kho của Viện Pasteur TPHCM, Bộ Y tế.

Tin cùng chuyên mục