TPHCM tổ chức chương trình sân khấu hóa Tiếng vọng ngàn xuân

Tối 9-2 (mùng 5 Tết), tại sân khấu chính Hội hoa xuân - Công viên Văn hóa Tao Đàn, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM đã long trọng tổ chức chương trình sân khấu hóa kỷ niệm 230 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử (1789 - 2019), với chủ đề Tiếng vọng ngàn xuân.
TPHCM tổ chức chương trình sân khấu hóa Tiếng vọng ngàn xuân

 Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và đông đảo người dân thành phố. 

Chương trình được dàn dựng quy mô, hoành tráng với 16 cảnh, kết nối nhau bằng những trích đoạn cải lương: Đêm Rạch Gầm, Hoàng bào dâng phu tướng; các ca khúc quen thuộc và ca khúc mới được đặt hàng sáng tác theo yêu cầu của chương trình như: Tiếng trống hào hùng, Bình minh đất võ, Tre Việt Nam, Hào khí Tây Sơn, Nuôi chí anh hùng, Nữ tường cờ đào, Rạch Gầm dậy sóng, Duyên tình, bên cạnh những ca khúc đậm chất quê hương như bài chòi Lời ru mẹ, Khúc hát đồng dao và những màn võ thuật hừng hực khí thế anh hùng Tây Sơn hào kiệt.

Tham gia biểu diễn trong chương trình có các ca sĩ, nghệ sĩ: NSƯT Thoại Mỹ, Vân Khánh, Quế Trân, Hữu Quốc, Vũ Luân, Quỳnh Hương, Phương Thanh, Tạ Thùy Chi, NS Điền Trung, Lê Thanh Thảo, Võ Minh Lâm, Minh Trường, Nhã Thy, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, nhóm ca Mắt Ngọc, Lạc Việt, nhóm cascadeur Quốc Thịnh, nhóm võ cổ truyền TPHCM…

Tin cùng chuyên mục