TPHCM tổ chức Hành trình về thăm quê Bác

Chương trình do Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu trách nhiệm về nội dung, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist chịu trách nhiệm tổ chức hành trình.
Đồng chí Thân Thị Thư và thành viên trong đoàn nghe giới thiệu về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai
Đồng chí Thân Thị Thư và thành viên trong đoàn nghe giới thiệu về sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai

Ngày 6-5, đoàn công tác gồm hơn 80 đại biểu là các gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là những đại biểu tiêu biểu, đại diện các giới, các ngành, đại biểu dân tộc, tôn giáo trên địa bàn TPHCM, do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, bắt đầu tham gia chương trình “Hành trình về thăm quê Bác” tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Chương trình do Thành ủy TPHCM chỉ đạo tổ chức, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chịu trách nhiệm về nội dung, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist chịu trách nhiệm tổ chức hành trình.

Đây là chuyến hành trình về thăm quê Bác đầu tiên trong 10 chuyến về nguồn được tổ chức từ nay đến tháng 8-2019, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, từ năm 2011 đến nay, TPHCM có hơn 26.860 gương tập thể và cá nhân được biểu dương cấp cơ sở, 1.014 tập thể và 1.571 cá nhân được biểu dương cấp thành phố. Từ các gương điển hình đó, thành phố đã chọn 800 thành viên tham gia “Hành trình về thăm quê Bác” năm nay.

Trong ngày 6-5, tại tỉnh Nghệ An, đoàn đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nghe giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản kiên cường, nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Chiều cùng ngày, đoàn tham quan quê ngoại của Bác tại làng Hoàng Trù, quê nội của Bác tại làng Sen; làm lễ dâng hương, dâng hoa, phát biểu cảm nhận tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa phần mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác, trên núi Chung.

Trong những ngày tiếp theo của “Hành trình về thăm quê Bác”, tại tỉnh Hà Tĩnh, đoàn sẽ dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Anh hùng Lý Tự Trọng; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 10 nữ anh hùng thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại tỉnh Quảng Bình, đoàn dâng hương tưởng niệm tại phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; tham quan di tích Thành cổ Quảng Bình, tượng đài Mẹ Suốt bên dòng Nhật Lệ...

Tin cùng chuyên mục