TPHCM triển khai nhiều giải pháp cấp bách chống ngập

Ngày 13-4, UBND TPHCM nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn TP. Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, về tình hình xử lý ngập do mưa: Đối với 58 điểm ngập (năm 2011) đã xóa được 49 điểm; trong đó có 24 điểm được xử lý bằng 17 dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước trung hạn, còn lại 25 điểm chỉ mới giải quyết bằng giải pháp cấp bách như đấu nối mở hướng thoát nước, tăng cường duy tu nạo vét thường xuyên. Riêng 9 điểm còn lại giải quyết bằng 10 dự án trong thời gian tới.

(SGGP).- Ngày 13-4, UBND TPHCM nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn TP. Theo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP, về tình hình xử lý ngập do mưa: Đối với 58 điểm ngập (năm 2011) đã xóa được 49 điểm; trong đó có 24 điểm được xử lý bằng 17 dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước trung hạn, còn lại 25 điểm chỉ mới giải quyết bằng giải pháp cấp bách như đấu nối mở hướng thoát nước, tăng cường duy tu nạo vét thường xuyên. Riêng 9 điểm còn lại giải quyết bằng 10 dự án trong thời gian tới.

Những điểm ngập xuất hiện năm 2014: Đối với 33 điểm tái ngập, sau khi dự án Nâng cấp đô thị cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm hoàn thành, tình trạng ngập sẽ được cải thiện đáng kể. Dự kiến cuối năm 2015 sẽ xử lý 27/33 điểm, riêng 6 điểm còn lại sẽ được xử lý trong các năm tiếp theo. Đối với 29 điểm ngập phát sinh: Đã giải quyết xong 9 điểm; dự kiến tiếp tục giải quyết 20 điểm (năm 2015 là 12 điểm, sau 2015 là 8 điểm). Về tình hình xử lý ngập do triều: Tính đến đầu năm 2011, trên địa bàn TP còn 26 điểm ngập nặng do triều trên tuyến đường trục chính, phấn đấu đến cuối năm 2015 xóa giảm được 24/26 điểm.

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP cũng cho biết, trong năm 2015 sẽ thực hiện các giải pháp cấp bách chống ngập như: Triển khai thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập nước. Tập trung triển khai 61/68 công trình cấp bách trong năm 2015 như đấu nối mở hướng thoát nước, xây dựng tường tạm, lắp van ngăn triều… Phối hợp với các đơn vị chức năng, xử lý tình trạng lấn chiếm kênh rạch, xâm hại hệ thống thoát nước; ảnh hưởng của dự án thi công.

ĐÌNH LÝ

Tin cùng chuyên mục