TPHCM: Tuyên dương 69 gương sinh viên tiêu biểu

TPHCM: Tuyên dương 69 gương sinh viên tiêu biểu

(SGGPO).- Tối 5-1, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên TPHCM phối hợp tổ chức Lễ Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố tại Nhà Văn hóa Thanh niên nhân Kỷ niệm 62 năm Ngày Sinh viên Việt Nam (9-1).

Đến dự có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Nguyễn Thị Thanh Kiều – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM; GS.TS Phan Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cùng gần 1000 sinh viên các trường đại học trên địa bàn TPHCM.

Lãnh đạo thành phố chia sẻ niềm vui cùng 69 gương "Sinh viên 5 tốt"

Lãnh đạo thành phố chia sẻ niềm vui cùng 69 gương "Sinh viên 5 tốt"

Năm 2011, 100% các đơn vị cơ sở Hội đã triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam từ “Sinh viên 3 tốt” của Hội Sinh viên TPHCM. Kết quả có 2.461 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Tại lễ tuyên dương, 69 sinh viên của 15 đơn vị được xét đủ tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” với các tiêu chí: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, kỹ năng tốt và hội nhập tốt trên cơ sở từ 167 hồ sơ của 28 trường gửi về ban tổ chức.

Các bạn trẻ đã có dịp giao lưu gặp gỡ 5 sinh viên tiêu biểu nhất trong kinh nghiệm học tập và rèn luyện từ 69 tấm gương với gương đạo đức tốt Nguyễn Phú Quý – Đại học Văn Lang, gương học tập tốt Nguyễn Mạnh Tiến – Đại học Khoa học Tự nhiên, gương thể lực tốt Nguyễn Thu Gia Uyên – Đại học Hoa Sen, gương kỹ năng tốt Trần Duy Luân – Đại học Kinh tế và gương hội nhập tốt Hoàng Minh Thông – Đại học Khoa học xã hội nhân văn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Hà yêu cầu sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống học sinh - sinh viên từ những gương Trần Văn Ơn, Quách Thị Trang, Trần Bội Cơ để rèn luyện, trau dồi, nâng cao khả năng vốn sống. Rèn luyện thể lực, học tập tốt theo tấm gương Hồ Chí Minh. Mỗi cá nhân phải ý thức, thấy được trách nhiệm với xã hội, lý tưởng sống cao đẹp. Học đi đôi với hành để có nhiều công trình, để tài khoa học đem lại lợi ích cho công đồng xã hội. 

ĐÌNH DƯ

Tin cùng chuyên mục