TPHCM xếp hạng thêm 3 di tích cấp thành phố

UBND TP vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố đối với các di tích kiến trúc nghệ thuật Bệnh viện Nhi đồng 2 (số 14 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1), Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn (số 110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3) và Cột cờ Thủ Ngữ (tại Bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

(SGGP).- UBND TP vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp thành phố đối với các di tích kiến trúc nghệ thuật Bệnh viện Nhi đồng 2 (số 14 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1), Trường THCS - THPT Lê Quý Đôn (số 110 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3) và Cột cờ Thủ Ngữ (tại Bến Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1).

Theo đó, thành phố nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ. Quyết định cũng nêu rõ, trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở khu vực di tích phải được phép của Chủ tịch UBND TP.

MINH HUY

Tin cùng chuyên mục