Thư ông Nguyễn Ngọc Hiển (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân) khiếu nại về trường hợp cháu Huỳnh Ngọc Hân, sinh năm 2003, sau 3 lần khám không được cho nhập viện tại Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 và phải nhập viện ở BV khác. Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc BV Nhi đồng 1 trả lời:
Ngày 25-12-2006, cháu Huỳnh Ngọc Hân được gia đình đưa đến khám tại Phòng khám sốt xuất huyết của BV do sốt cao 3 ngày.
Sau khi khám và thử máu, thấy tình trạng cháu lúc đó chưa cần nhập viện nên bác sĩ điều trị cho cháu uống kháng sinh và thuốc hạ sốt, đồng thời hướng dẫn gia đình cách chăm sóc tại nhà.
Đến tối, cháu Hân vẫn còn sốt cao và được gia đình đưa trở lại BV vào sáng ngày 26-12-2006, bác sĩ thăm khám và cho kiểm tra máu, kết quả thử máu bình thường nên cháu được cho về và hẹn tái khám.
Đến chiều 26-12-2006, cháu còn sốt cao, gia đình đưa đến khám lại, kết quả thử máu vẫn ở trong giới hạn bình thường, bác sĩ cho điều trị ngoại trú tiếp.
Sau đó, cháu vẫn sốt cao nên gia đình lo lắng đưa cháu đến BV Bệnh nhiệt đới trưa ngày 27-12-2006 và được nhập vào Khoa nhi. Cháu Hân được xuất viện sau 3 ngày điều trị với chẩn đoán sau cùng là viêm phế quản.
BV luôn nghiêm túc thực hiện việc khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi, không có hiện tượng phân biệt đối xử. Trường hợp cháu Hân, các bác sĩ BV đã thăm khám, hướng dẫn điều trị tại nhà đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tuy nhiên, BV Nhi đồng 1 cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm cho các bác sĩ điều trị bệnh nhân, dù thực hiện đúng theo phác đồ điều trị, chỉ định nhập viện đúng để hạn chế quá tải trong BV nhưng cũng nên chú ý đến sự lo âu của gia đình, khi bệnh nhân đã tái khám 3 lần nên xem xét cho các cháu nhập viện hoặc nằm phòng lưu để được nhân viên y tế theo dõi, chăm sóc. BV chân thành cám ơn những góp ý chân tình của gia đình ông Hiển.
X.H.