Phản hồi

Đã tách rời cáp điện ra khỏi ban công nhà dân

ông Nguyễn Văn Minh

Sau khi chuyên mục Góc nhìn xấu, đẹp Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng hình ảnh số nhà 211B/D1 Nguyễn Trãi, quận 1 xây lấn vào dây điện, dây điện bị cột lại thành bó vất trên ban công gây mất mỹ quan đô thị và không đảm bảo an toàn, ông Nguyễn Văn Minh (Giám đốc Chi nhánh Điện lực Sài Gòn) đã cho tiến hành khảo sát, kiểm tra và phúc đáp như sau:
 
 Đường dây điện đang chạm vào ban công của nhà trên là cáp ABC2*95mm2 thuộc lưới hạ thế trạm Đồng Tiến. Chủ nhà trên đã tự ý bó chung dây cáp điện cùng cáp điện thoại để lên ban công nhà. Để đảm bảo an toàn cho lưới điện, Điện lực Sài Gòn đã phối hợp cùng chủ nhà tách rời cáp điện thoại ra khỏi cáp điện và đưa ra khỏi ban công tòa nhà.

Tin cùng chuyên mục