Trạm thu phí Ninh Lộc lại xả trạm vì ách tắc

Lúc 8 giờ 40 phút ngày 30-8, trạm thu phí Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã phải xả trạm thu phí để thông tuyến sau khi có một số tài xế cố tính dừng xe giữa trạm.

Cảnh ùn tắc luôn xảy ra tại trạm BOT Ninh Lộc
Cảnh ùn tắc luôn xảy ra tại trạm BOT Ninh Lộc

Theo báo cáo của trạm thu phí Ninh Lộc, trong 2 ngày 28 và 29-8, ông Ng. M. H.(SN1979, xã Ninh Lộc, Ninh Hòa) lái xe BKS 79C-129.15 nhiều lần dừng đỗ trước làn thu phí nhưng không thực hiện việc mua vé.

Trung bình mỗi lần ông H. dừng xe từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ, mặc dù có lực lượng công an đến yêu cầu di chuyển xe ra khỏi làn. Trong suốt thời gian dừng xe, ông H. dùng điện thoại quay video đưa lên mạng xã hội.

Theo ông Vũ Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, sáng 30-8, ông H. tiếp tục dừng xe và kêu gọi nhiều tài xế khác tham gia khiến đoạn QL1A qua trạm bị ùn tắc kéo dài, do đó Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa buộc phải xả trạm để cho các xe lưu thông.

Trạm thu phí BOT Ninh Lộc có đến hàng chục lần xả trạm vì tài xế cản trở

Trước đó, từ tháng 8-2017 đến nay, ông Ng. M. H. đã nhiều lần thực hiện các hành vi tương tự, gây rối hoạt động thu phí của dự án.

Vào tháng 5-2018 vừa qua, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã tổ chức đối thoại với các lái xe địa phương.

Sau nhiều lần đối thoại, các bên đi đến thống nhất phương án miễn giảm cho người dân thị xã Ninh Hòa, được Bộ GT-VT và UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận. Kết quả thực hiện miễn giảm này được hầu hết người dân địa phương đồng thuận.

Trạm thu phí Ninh Lộc được đặt tại ví trí Km1425+200 QL1 thuộc xã Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang được Công ty Cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa thực hiện thu phí hoàn vốn cho dự án Đầu tư Xây dựng mở rộng QL1 đoạn Km1374+525 – Km1392 và đoạn Km 1405 – Km1425+500 tỉnh Khánh Hòa theo hình thức BOT.

Tin cùng chuyên mục