Trang bị CNTT cho trẻ nghèo vùng biển

Microsoft Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn sinh vật biển - Phát triển cộng đồng (MCD) và các đối tác vừa khởi động dự án Con thuyền mơ ước hỗ trợ thanh thiếu niên khó khăn vùng ven biển tiếp cận công nghệ thông tin (CNTT) nhằm thích ứng với kỷ nguyên số, cải thiện đời sống và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển. 
Cắt băng khánh thành Con thuyền mơ ước
Cắt băng khánh thành Con thuyền mơ ước
Trong năm 2017, dự án triển khai đến thanh thiếu niên làng chài vịnh Hạ Long vừa được tái định cư cùng những khu vực hẻo lánh, địa bàn còn hạn chế về cơ sở vật chất học tập ở thành phố Hạ Long.
Dự kiến 150 giáo viên, cán bộ địa phương và tổ chức đoàn thể xã hội được bồi dưỡng làm giảng viên nguồn; 200 thanh thiếu niên được đào tạo trong giai đoạn này. Các sự kiện trong khuôn khổ dự án gắn kết với các chương trình phù hợp tại địa phương dự kiến thu hút hơn 2.000 người tham gia trực tiếp. Ước tính khoảng 50.000 thành viên cộng đồng liên quan sẽ được tiếp cận thông tin và cơ hội học tập qua mạng và phương tiện truyền thông. 

Dự án Con thuyền mơ ước triển khai tại 4 phường xã của Hạ Long giúp tăng cường, nâng cao nhận thức về bảo tồn biển và cơ hội tiếp cận thông tin cho thanh thiếu niên vùng ven biển. Đây là tiền đề giúp người trẻ tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, phát triển bền vững. Bà Nguyễn Thu Huệ, Giám đốc MCD, nhấn mạnh: Chúng tôi cam kết mang tới những giá trị gia tăng cho các bên tham gia dự án này nhờ kinh nghiệm đồng hành vùng ven biển hơn 10 năm qua, có cơ hội kết nối và hợp tác các bên: Microsoft tài trợ dự án với nguồn lực, kỹ thuật, các phần mềm tương thích; Acer hỗ trợ máy tính; Trung tâm Công nghệ thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) kết nối đào tạo CNTT,...  

Tin cùng chuyên mục