Trang nghiêm lễ hội Quán Thế Âm

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay kéo dài trong 2 ngày (20 đến 21-7) với nhiều nghi lễ như: Hưng tác tượng phan, Bạch phật khai kinh, Nhiên đăng cúng Phật, Tụng kinh Phổ Môn… đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

 

Thả bong bóng và chim bồ câu tại lễ hội Quán Thế Âm năm Kỷ Hợi - PL.2563 cầu cho quốc thái dân an
Thả bong bóng và chim bồ câu tại lễ hội Quán Thế Âm năm Kỷ Hợi - PL.2563 cầu cho quốc thái dân an

Sáng 21-7, tại Trung tâm du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng (thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế trang nghiêm tổ chức chính lễ tại lễ hội Quán Thế Âm năm Kỷ Hợi - PL.2563.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và hàng ngàn tăng ni, phật tử đến dự cùng cầu nguyện quốc thái dân an; thực hiện các hoạt động thả chim bồ câu, bong bóng và dâng lễ diễu hành. 

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay kéo dài trong 2 ngày (20 đến 21-7) với nhiều nghi lễ như: Hưng tác tượng phan, Bạch phật khai kinh, Nhiên đăng cúng Phật, Tụng kinh Phổ Môn… đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

Tin cùng chuyên mục