Trang web tìm gốc gác tên người

Trang web www.publicprofiler.org/worldnames, giúp mọi người trên thế giới có thể biết được gốc gác họ của mình và mức độ phổ biến của họ đó trên thế giới, vừa chính thức ra mắt. Trang web này chứa thông tin của 300 triệu người ở 26 quốc gia, giúp mọi người tìm hiểu về nguồn gốc tên họ của mình, cũng như những nơi dòng họ của mình từng sinh sống. Chẳng hạn, David Beckham, cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Anh, Beckham là họ thuần Anh nhưng ở Mỹ số người mang họ Beckham lại gấp nhiều lần so với ở Anh. Nhưng ít ai biết gốc gác của họ Beckham lại bắt đầu từ tỉnh Northland của... New Zealand. Theo BBC, truy cập vào trang web trên, có thể biết được nhiều điều thú vị khác quanh tên họ của một người, về khu vực và thành phố nào trên thế giới mà tên họ đó được gọi nhiều nhất...

Giáo sư Paul Longley thuộc Cao đẳng chuyên nghiệp London, nơi phát triển dự án này, cho biết, thông tin về tên họ không chỉ mang giá trị lịch sử và còn cả giá trị địa lý, bởi gốc của một họ thường là đại diện đặc trưng của một vùng cụ thể trên thế giới.

A.V.

Tin cùng chuyên mục