Trao giải chương trình Đi an toàn - Về hạnh phúc

Đài tiếng nói nhân dân TPHCM phối hợp cùng Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức lễ tổng kết chương trình: Đi an toàn - Về hạnh phúc và trao giải cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông năm 2017. 

Ban tổ chức đã chọn ra được 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho mùa thứ 3 năm 2017. 

- Giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Trần Trọng Quang (Tiền Giang) với bài ca cổ Phải phòng chống kéo giảm tai nạn giao thông

- 2 giải nhì thuộc về bài thơ Anh không về của tác giả Võ Thị Ngọc Thủy và bài tân cổ Tay trắng tay đen của tác giả Nguyễn Công Trực. 

- Ban tổ chức còn trao 3 giải 3 và 5 giải khuyến khích. 

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã xác định và trao giải cho 3 thính giả bình chọn (qua tin nhắn) đúng và gần đúng nhất.

Cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông nằm trong khuôn khổ của chương trình Đi an toàn – Về hạnh phúc, thường được tổ chức vào quý 3,4. 

Năm 2017 là năm thứ 3 tổ chức cuộc thi Thính giả với an toàn giao thông, với hình thức sáng tác các tác phẩm thơ, ca, ca cổ, lý, hò, vè... với nội dung liên quan đến giao thông. 

Cuộc thi được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần trong chương trình Đi an toàn về hạnh phúc phát trên sóng FM 95.6 Mhz vào lúc 17 giờ 30. Thời gian từ tháng 8 đến tháng 11-2017.

Tin cùng chuyên mục