Trao giải cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp trong toàn quân

Ngày 28-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam trong quân đội. Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nêu rõ, cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp trong QĐND Việt Nam là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013. Đồng thời tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng.

(SGGP).- Ngày 28-9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp Việt Nam trong quân đội. Thượng tướng Mai Quang Phấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nêu rõ, cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp trong QĐND Việt Nam là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013. Đồng thời tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội; nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng.

Diễn ra từ tháng 12-2014, trong gần một năm qua, cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, có chất lượng cao ở tất cả các cấp. Toàn quân có hơn 245.500 bài dự thi của quân nhân, công nhân viên quốc phòng. Ngoài ra, còn có hơn 50.000 bài dự thi của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đơn vị kết nghĩa tham gia tại các đơn vị cơ sở. Đối với cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, cuộc thi được tổ chức tại 59 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc và đã có 35.230 bài dự thi được tuyển chọn từ cuộc thi cấp cơ sở và trên cơ sở.

Ban tổ chức đã trao 76 giải cá nhân gồm: 5 giải nhất, 15 giải nhì, 23 giải ba, 33 giải khuyến khích.

KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục