Trao giải hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc 2018

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam vừa tổ chức trao giải Hội thi “Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II năm 2018”.
Chung kết hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên 2018
Chung kết hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên 2018

Theo Ban tổ chức, hội thi năm nay lập kỷ lục với 1,5 triệu lượt thi của thí sinh đến từ 3.263 trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên hội thi ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Ban tổ chức đã chọn ra 10 thí sinh Bảng học sinh và 10 thí sinh Bảng sinh viên có tổng điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất để tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Tại vòng chung kết, thí sinh phải trải qua 4 phần thi, bao gồm các hình thức thi trả lời trắc nghiệm trên máy tính, trả lời câu hỏi theo các video tình huống, tự lựa chọn gói câu hỏi và bốc thăm thuyết trình theo chủ đề.

Kết thúc cuộc thi, giải nhất Bảng sinh viên thuộc về em Lê Hồng Đăng (Đoàn Thanh niên Bộ Công an), giải nhất Bảng học sinh thuộc về em Đoàn Tiến Mạnh (Quảng Ninh). Mỗi giải nhất được nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng, 1 học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng.

Ở mỗi bảng, ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng kèm học bổng tiếng Anh trị giá 15 triệu đồng và 2 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm học bổng tiếng Anh trị giá 10 triệu đồng, cùng nhiều giải khuyến khích.

Tin cùng chuyên mục