Trao giải thưởng tình nguyện Chim Én 2013

(SGGPO). – Tối 22-9, tại Hà Nội, Tập đoàn FPT đã tổ chức trao giải thưởng tình nguyện Chim Én 2013 nhằm vinh danh các tổ chức và  cá nhân xuất sắc có nhiều thành tích nhất trong hoạt động thiện nguyện. Năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn từ những hồ sơ xuất sắc để trao 5 giải "tổ chức tình nguyện tiêu biểu", 5 giải "tình nguyện viên tiêu biểu", 1 giải "tổ chức tình nguyện triển vọng", 1  giải "tình nguyện viên triển vọng" và 4 giải phụ do cộng đồng đánh giá trực tuyến. Tổng giá trị giải thưởng là 90 triệu đồng tiền mặt kèm chứng nhận, kỷ niệm chương và quà của nhà tài trợ.

(SGGPO). – Tối 22-9, tại Hà Nội, Tập đoàn FPT đã tổ chức trao giải thưởng tình nguyện Chim Én 2013 nhằm vinh danh các tổ chức và  cá nhân xuất sắc có nhiều thành tích nhất trong hoạt động thiện nguyện. Năm nay, ban tổ chức đã lựa chọn từ những hồ sơ xuất sắc để trao 5 giải "tổ chức tình nguyện tiêu biểu", 5 giải "tình nguyện viên tiêu biểu", 1 giải "tổ chức tình nguyện triển vọng", 1  giải "tình nguyện viên triển vọng" và 4 giải phụ do cộng đồng đánh giá trực tuyến. Tổng giá trị giải thưởng là 90 triệu đồng tiền mặt kèm chứng nhận, kỷ niệm chương và quà của nhà tài trợ.

Giải thưởng tình nguyện Chim Én 2013 đã thu hút 519 hồ sơ đăng ký tham gia, trong đó có 76 tổ chức và 443 cá nhân. So với năm 2012 (170 hồ sơ), số lượng hồ sơ năm nay tăng hơn gấp ba lần. Giải thưởng Tình nguyện Chim Én là giải thưởng thường niên được FPT tổ chức nhằm tôn vinh những cống hiến vì cộng đồng, từ đó lan tỏa những tấm lòng nhân ái tới toàn xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian phát động giải thưởng, 20 thành viên là tình nguyện viên, thành phần Ban tổ chức đã thực hiện “Hành trình Chim Én 2013” tới 63 tỉnh thành trên toàn quốc, gặp gỡ hơn 300 tổ chức tình nguyện. Xuất phát từ Hà Nội và phương tiện di chuyển bằng xe máy, sau gần 2 tháng (21-6 đến 12-8), đoàn đã đến được với những tỉnh xa xôi như Cà Mau, Phú Quốc, Hà Giang… Với mục tiêu kết nối yêu thương, làm cầu nối giữa các tổ chức thiện nguyện ở khắp mọi miền đất nước. Tại mỗi tỉnh, thành, đoàn đã phối hợp cùng với 10 tổ chức thiện nguyện để tư vấn công tác tình nguyện và mô hình hoạt động có hiệu quả trong thời điểm hiện nay. Đoàn còn kết hợp với nhiều tổ chức đi thăm và tặng quà cho những gia đình chính sách, những gia đình có công với cách mạng.

Sau 5 năm tổ chức, website Vicongdong.vn của giải thưởng đã đã quy tụ được gần 600 nhóm tình nguyện với gần 60.000 tình nguyện viên trên cả nước. Trên 5.000 chương trình từ thiện trên toàn quốc đã được triển khai từ các thành viên tham dự Giải thưởng. Kết nối được nhiều tấm lòng thuộc mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong cộng đồng trong đó cánh Én lớn tuổi nhất là bác Nguyễn Phú Cương (sinh năm 1949), một trong 8 thành viên sáng lập trung tâm Nghị Lực Sống và cánh Én ít tuổi nhất là em Hoàng Lan Chi,  lớp 9A8, trường THCS Giảng Võ, em là 1 trong 5 thành viên sáng lập CLB Kết nối trái tim.

 - 5 giải "tổ chức tình nguyện tiêu biểu" 2013: Hội Người Khuyết Tật Cần Thơ, Diễn Đàn Tuổi Trẻ Quảng Trị, Hội Sinh viên tình nguyện Lưu Động miền Bắc tại Hà Nội, Nhóm Áo Xanh Tình Nguyện trước đây được biết đến với tên gọi CLB Áo Xanh, Hội tình nguyện Chung tay vì cộng đồng.
- 5 giải "tình nguyện viên tiêu biểu" 2013: Hoàng Thị Kim Hương, Phó Chủ nhiệm CLB Nhịp Sống Trẻ - TP HCM; Văn Đình Tưởng, Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện trường  CĐ Kinh Tế - Kỹ Thuật Thương mại; Vũ Ngọc Trường, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thanh niên Tình nguyện vận động  hiến máu nhân đạo trường ĐH Thủy lợi; Nguyễn Đức Tài, Trưởng Ban Tài chính – Hậu cần Hội từ thiện - xã hội Búp Sen Hồng; Phạm Thị Ngát, Chủ nhiệm CLB Vòng tay thân ái.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục