Trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Ngày 29-8, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM, đã dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 320 đảng viên tại quận Gò Vấp. 
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 320 đảng viên tại quận Gò Vấp. Ảnh: CTTĐTGV
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM dự và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 320 đảng viên tại quận Gò Vấp. Ảnh: CTTĐTGV

Trong đó có 14 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 14 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 26 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 53 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 46 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 89 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 76 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Chúc mừng các đồng chí đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp, ghi nhận công lao cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng, suốt đời tận tụy vì Đảng vì dân, góp phần làm đẹp thêm truyền thống cách mạng của quê hương Gò Vấp. Đồng chí bày tỏ tin tưởng các đồng chí lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

° Cùng ngày, Quận ủy quận Thủ Đức tổ chức kỷ niệm 74 năm Quốc khánh và trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 142 đảng viên. Trong đó có 4 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 12 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 23 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng; 22 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 36 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 43 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 ảnh 1 Quận ủy quận Thủ Đức trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 142 đảng viên. Ảnh: CTTĐTTĐ
Thay mặt Đảng bộ quận Thủ Đức, đồng chí Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, chúc các đồng chí đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này luôn mạnh khỏe để hướng dẫn, dìu dắt thế hệ trẻ tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển quận Thủ Đức ngày càng tốt đẹp, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Tin cùng chuyên mục