Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Chiều 6-6, UBND TPHCM công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Ngô Minh Châu (Thiếu tướng, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TPHCM) và đồng chí Võ Văn Hoan (Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TPHCM).

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân  trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng hai tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM và mong hai đồng chí cố gắng phấn đấu, cùng hợp tác, đoàn kết hoàn thành các công việc được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM giao.
Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết, TP sẽ phân công lĩnh vực phụ trách đối với đồng chí Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu vào thứ hai (ngày 10-6).
Mục tiêu đặt ra, theo Chủ tịch UBND TPHCM, là làm sao thực hiện có hiệu quả nhất chủ đề năm 2019 - năm cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đồng thời, năm 2019 có ý nghĩa là năm nước rút thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng lưu ý, vừa qua, khi kiểm điểm quá trình điều hành, trong 19 nhiệm vụ mà Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giám sát, có những công việc đang chậm so với yêu cầu. Vì thế, đòi hỏi Thường trực UBND TPHCM phải nỗ lực rất nhiều mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn 2 tân Phó Chủ tịch cùng Thường trực UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban Thường vụ Thành ủy giao phó, giám sát.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Hoan chia sẻ niềm cảm động khi được được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Xác định công việc sắp tới rất nặng nề, đồng chí Võ Văn Hoan chia sẻ, bản thân sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục học tập, nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo TPHCM giải quyết tốt nhất những vấn đề mà TP đặt ra.

Vinh dự nhận trọng trách mới, đồng chí Ngô Minh Châu cho hay, sẽ cố gắng rèn luyện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, học tập kinh nghiệm của những người đi trước để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Trong không khí trang trọng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM, chúc mừng hai đồng chí Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu đã được tín nhiệm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP; được tín nhiệm của Chính phủ.

Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá đây là thời điểm đặc biệt, nửa cuối nhiệm kỳ 2016-2021, nên công việc thời gian tới sẽ rất vất vả, cần tăng tốc trong thực hiện các nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn hai tân Phó Chủ tịch UBND TPHCM gắn bó, đoàn kết, sớm tiếp cận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, lĩnh vực mới.

Trước đó, ngày 11-5, trong kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa IX, hai đồng chí Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu đã được HĐND TPHCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Võ Văn Hoan sinh năm 1965, quê quán Quảng Ngãi; trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Chính trị. Đồng chí Võ Văn Hoan từng trải qua các công việc Trưởng phòng Tổng hợp - Kế hoạch (Văn phòng UBND TP); Phó Chánh Văn phòng UBND TP và Chủ tịch UBND quận 6. Từ tháng 11-2015 đến nay, đồng chí Võ Văn Hoan giữ chức Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Thiếu tướng Ngô Minh Châu sinh năm 1964, quê quán huyện Bình Chánh; có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi làm Phó Giám đốc Công an TPHCM (từ năm 2007 đến nay), Thiếu tướng Ngô Minh Châu từng công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh Nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh Nhân dân rồi Phó Trưởng Công an, Trưởng Công an quận 8.

Tin cùng chuyên mục