Trâu điên húc, 2 người phải nhập viện

Một người dân tại huyện miền núi Tây Sơn (Bình Định) dùng xe công nông chở một con trâu mua về rao bán tại thị xã An Nhơn, khi trâu xuống xe thì trở nên điên dại vùng lên húc 2 người bị thương nặng phải nhập viện.
Trâu điên lồng lộn húc người dân (ảnh minh họa)
Trâu điên lồng lộn húc người dân (ảnh minh họa)

Chiều ngày 15-11, Thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt thành công con trâu điên trước đó đã húc 2 người dân tại thôn Tiên Hòa, phường Nhơn Hưng (TX An Nhơn) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ 15 ngày 14-11, ông Nguyễn Thành Danh ở thôn An Chánh, xã Tây Bình (huyện Tây Sơn, Bình Định) dùng xe công nông chở 1 con trâu mua từ huyện Tây Sơn xuống tập kết tại thôn Tiên Hòa, để bán.

Tuy vậy, vừa xuống xe, con trâu bỗng nổi điên giật đứt dây cột, lao thẳng vào húc ông Nguyễn Minh Lợi (41 tuổi, ở thôn Tiên Hòa). Sau đó trâu quay sang húc bà Nguyễn Thị Nga (37 tuổi, ở phường Trần Phú, phường Bình Định (TX An Nhơn) đang đứng kế bên. Chưa dừng lại, trâu lồng lộn húc hư hỏng 3 chiếc xe máy dựng trên đường bê tông.

Hậu quả bà Nga bị tổn thương vùng đầu và ông Lợi bị gãy sườn, cả 2 đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Trâu điên húc, phá xe máy 

Nhận được tin báo, Công an thị xã An Nhơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kêu gọi người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, bao vây trâu điên.

UBND phường Nhơn Hưng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định chỉ đạo lực lượng quân sự dùng súng bắn chết con trâu điên. Tuy vậy, do trâu điên đang lẩn khuất trong khu vực dân cư nên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo không được dùng súng.

“Trước tình hình đó, chúng tôi đành phải nhờ một công ty xây dựng đưa xe múc đến hiện trường để đập chết trâu điên nhưng bất thành. Sau đó nhờ người dân địa dùng dây dừa thắt thòng lọng ném vào sừng của nó để bắt, nhưng thòng lọng chỉ mắc vào 1 cái sừng nên nó lại thoát. Trâu thoát, tiếp tục chạy lên gần đường quốc lộ 1, chạy vào phá phách trong khuôn viên của cơ sở 2 Viện KHKTNN Duyên hải Nam Trung bộ đóng trên địa bàn phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn-PV)”, Thượng tá Lê Đức Minh kể lại.

Xe công nông dùng để vây bắt trâu điên tấn công người vào ngày 14-11

Mọi phương án trình ra bất thành, suốt gần nửa ngày trời trâu điên vẫn nhởn nhơ uy hiếp người dân.

Trước tình hình đó, Công an thị xã An Nhơn đã huy động 1 chiếc máy cày, kéo theo rơ mooc của nông dân tại địa phương đến để triển khai bắt trâu. Cùng với đó, 4 thanh niên mạnh khỏe được huy động thêm để ngồi trên công nông bủa dây thừng vây bắt trâu. Sau nhiều giờ đồng hồ chật vật bẫy trâu, lực lượng chức năng đã tóm được con trâu điên.

Thượng tá Lê Đức Minh cho biết thêm: “Trước mắt, chủ trâu là ông Nguyễn Thành Danh hỗ trợ cho 2 nạn nhân mỗi người 2 triệu đồng và sẽ tiếp tục lo chi phí cho 2 nạn nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện, đồng thời tiến hành bồi thường những thiệt hại khác cho người dân địa phương”.

Đối với con trâu điên của ông Danh, Công an thị xã An Nhơn yêu cầu chủ trâu kêu lò mổ đến để bán lấy tiền lo cho các nạn nhân bị trâu gây thương tích.

Tin cùng chuyên mục