Trẻ trước khi sinh đã có thể phân biệt ngôn ngữ

Các nhà khoa học thuộc Đại học Kansas (Nhật Bản) đã thử nghiệm với 24 phụ nữ mang thai khoảng 8 tháng.
Trẻ trước khi sinh đã có thể phân biệt ngôn ngữ
Trong thử nghiệm này, cùng một người sẽ đọc ghi âm liền hai đoạn tiếng Anh và tiếng Nhật. Kết quả thử nghiệm cho thấy, nhịp tim thai đã thay đổi khi thai nhi nghe thấy một ngôn ngữ lạ sau khi đã nghe một đoạn tiếng Anh ngay trước đó. Ngược lại, nhịp tim thai vẫn ở mức đều đều sau khi thai nhi nghe đoạn nói thứ 2 bằng tiếng Anh thay vì tiếng Nhật như thử nghiệm trước đó. 

Điều này chứng tỏ, quá trình phát triển ngôn ngữ có thể bắt đầu ngay từ khi bé còn nằm trong bụng mẹ.

Tin cùng chuyên mục