Tri ân các anh hùng liệt sĩ

 Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2019), ngày 23-7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ và truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức. 
Tri ân các anh hùng liệt sĩ

Dự lễ truy điệu, an táng còn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, niềm xúc động, tự hào trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến tuổi xuân, sẵn sàng hy sinh thân mình vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp quốc tế trong sáng, nghĩa tình. Ngay sau lễ truy điệu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu tiến hành di quan hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên. Dịp này, Trung tướng Đỗ Căn và Trung tướng Trần Hoài Trung thăm, động viên, tặng quà chúc mừng các đội K70, K71 và Ban quản trang Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh đợt này có 245 hài cốt liệt sĩ được an táng (trong đó 239 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia và 6 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) là kết quả thực hiện trong giai đoạn XVIII (mùa khô 2018 - 2019) của các đội K70 (Cục Chính trị Quân khu), K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh). Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn, các đội K70, K71 luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị của 3 Quân khu 2, 4, 5, Quân đội Hoàng gia Campuchia và chính quyền, người dân các tỉnh Kông Pông Chàm, TBông Kh’mum, Xiêm Riệp, Ban Teay Miên Chay, Ốt Đô Miên Chay thuộc Vương quốc Campuchia.

Cùng ngày, tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp mặt biểu dương người có công tiêu biểu. Đến dự có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; cùng các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh và các gia đình có công với cách mạng...

Tại buổi họp mặt, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 16 mẹ. Đồng thời có 44 tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách người có công và Quỹ đền ơn đáp nghĩa. Nhân dịp này, tỉnh Sóc Trăng cũng đã tiếp nhận từ các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa. 

Ngày 23-7, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ, TPHCM, Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ghi sâu lời Bác dạy, trọn nghĩa vẹn tình, làm tốt công tác chính sách thương binh, liệt sĩ”, giới thiệu `70 hình ảnh, 300 hiện vật, kỷ vật của liệt sĩ, đánh dấu sự đấu tranh kiên cường, hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng, của quân và dân miền Đông Nam bộ, cực Nam Trung bộ trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược; 100 hình ảnh phản ánh lực lượng vũ trang Quân khu 7 làm tốt công tác “uống nước nhớ nguồn”; bộ sưu tầm kỷ vật, đồ dùng cá nhân do các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; bộ sưu tập 50 chân dung mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn Quân khu 7; triển lãm sách về Đảng, Bác Hồ, về quân dân miền Đông trong kháng chiến giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 9-8, sau đó tiếp tục tổ chức triển lãm lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên địa bàn Quân khu 7.

Chiều 23-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ truy tặng 17 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và trao Huân chương Độc lập hạng ba cho 7 gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 23-7, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đã đến thăm, chúc sức khỏe các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội: Thượng tướng Lê Khả Phiêu, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Phó Chủ tịch nước), nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, quân đội, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục học tập, phấn đấu và noi theo tấm gương đạo đức của các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để giành độc lập, thống nhất đất nước; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. 

Tin cùng chuyên mục