Triển lãm - Hội chợ Sách Quốc tế VN: Hơn 40.000 đầu sách được bày bán

Cục Xuất bản - In và Phát hành cho biết, Triển lãm - Hội chợ sách Quốc tế VN lần thứ VI diễn ra từ ngày 23 đến 27- 8, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) sẽ bày bán, quảng bá gần 40.000 đầu sách với hàng ngàn bản sách ngoại văn và trong nước.

Hơn 40.000 đầu sách ngoại văn và nội văn sẽ được bày bán với nhiều ưu đãi
Hơn 40.000 đầu sách ngoại văn và nội văn sẽ được bày bán với nhiều ưu đãi

Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản - In và Phát hành cho biết, triển lãm và hội chợ năm nay có sự tham gia của 66 đơn vị, tổ chức trên 80 gian hàng, trưng bày.

Trong đó, có 7 đơn vị nước ngoài uy tín trong làng xuất bản thế giới trực tiếp tham gia tổ chức gian hàng và các hoạt động giao dịch, mua bán bản quyền, như: Công ty Wedge Holdings Co.Ltd, Công ty Vista P.S, Công ty Tuttle Mori Thailand, NXB John Wiley & Sons, NXB Pearson…

Trong khuôn khổ triển lãm - hội chợ sách, sẽ có hơn 20 sự kiện được tổ chức tại phòng hội thảo, sân khấu ngoài trời và các gian hàng, với các nhóm chủ đề: giới thiệu, quảng bá xuất bản phẩm; giao lưu với các tác giả, diễn giả trong nước, nước ngoài; hợp tác, liên kết xuất bản, trao đổi bản quyền trong nước và nước ngoài; giao lưu, tọa đàm, trao đổi về kinh nghiệm xuất bản, phát hành giữa các nhà xuất bản, cơ sở phát hành trong nước, nước ngoài… 

“Triển lãm - hội chợ sách không chỉ là nơi mua bán, trao đổi sách mà đã trở thành điểm hẹn văn hóa đọc. Năm nay, số lượng tọa đàm, hội thảo, ra mắt sách dày đặc cũng như sự tham gia đông đảo của độc giả cho thấy quy mô và chất lượng của văn hóa đọc ngày càng nâng cao”, ông Chu Văn Hòa nhận định.

Tại triển lãm - hội chợ sách, trên cơ sở nhu cầu đăng ký của các đơn vị, ban tổ chức bố trí một khu riêng để thực hiện các hoạt động giao dịch, trao đổi, mua bán bản quyền. Đặc biệt, hoạt động này có sự tham gia trực tiếp của những công ty đại diện bản quyền lớn có mối quan hệ hợp tác lâu với các đơn vị xuất bản, phát hành ở Việt Nam; trong đó có đơn vị là đại diện bản quyền cho nhiều thương hiệu lớn trong ngành xuất bản thế giới ở khu vực Đông Nam Á.

Triển lãm cũng dành một khu vực trưng bày xuất bản phẩm theo các chủ đề nhằm giới thiệu một cách tổng quan về hoạt động xuất bản Việt Nam và phương thức xuất bản mới theo xu thế phát triển và hội nhập. Một số nội dung chính là sách về biển đảo; sách về Asean và các nước; sách dịch; sách điện tử…

Tin cùng chuyên mục