Triển lãm Telefilm và Vietnam ICTComm 2019

Sáng 6-6, Triển lãm quốc tế phim và công nghệ phát thanh, truyền hình (Telefilm 2019) và Triển lãm quốc tế sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin - truyền thông (Vietnam ICTComm) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) TPHCM.
Tiết mục văn nghệ khai mạc triển lãm Telefilm và Vietnam ICTComm 2019
Tiết mục văn nghệ khai mạc triển lãm Telefilm và Vietnam ICTComm 2019

Sự kiện do Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Thông tin - Truyền thông chủ trì và bảo trợ; được phối hợp tổ chức bởi Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học Công nghệ, Công ty cổ phần ADPEX, Trung tâm Đổi mới sáng tạo VCIC, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam.

Theo đại diện ban tổ chức, 2 triển lãm năm nay thu hút hơn 450 đơn vị đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Riêng với Telefilm 2019, đây tiếp tục là nơi các nhà sản xuất phim trong nước có cơ hội giao lưu học hỏi, tiếp cận công nghệ phim, truyền hình 4.0, công nghệ kỹ xảo quốc tế; cập nhật xu thế truyền hình cùng các thiết bị hiện đại và dịch vụ tiền kỳ, hậu kỳ; gặp gỡ trao đổi các đối tác tiềm năng, mua bán bản quyền phim truyền hình... 

Ngoài hoạt động trưng bày giới thiệu sản phẩm, tại triển lãm còn có những hội thảo chuyên đề được chủ trì bởi các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế như: Sự chuyển dịch của phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên số, Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Triển lãm Telefilm và Vietnam ICTComm 2019 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8-6. 

Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL) phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Sở VH-TT TP Hà Nội chính thức khởi động Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 năm 2019. Triển lãm dự kiến khai mạc vào giữa tháng 9 tới tại Bảo tàng Hà Nội và diễn ra trong vòng 1 tháng với nhiều hoạt động: trưng bày, giới thiệu, giao lưu, trình diễn của các nhà thiết kế, nghệ sĩ, nghệ nhân. 

Theo ban tổ chức, các tác phẩm, sản phẩm phải được sáng tác, sản xuất trong thời gian 5 năm gần đây (2014-2019); mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm, sản phẩm. Tác phẩm dự thi thuộc 1 trong 3 nhóm: Thiết kế sáng tạo (thiết kế đồ họa, thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, thiết kế trang trí nội thất, thiết kế sản phẩm, thiết kế đồ chơi, thiết kế thời trang và phụ kiện…), sản phẩm trang trí (gồm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trên mọi chất liệu) và sản phẩm ứng dụng. 

Các tác phẩm đăng ký tham dự gửi ảnh chụp, bản vẽ thiết kế về 38 Cao Bá Quát, Ba Đình, Hà Nội (từ ngày 22 đến 30-6). Sau vòng sơ tuyển, tác phẩm có chất lượng cao sẽ được chọn tham dự triển lãm. Ban tổ chức cho biết, sẽ trao 24 giải thưởng chính thức, gồm 3 bộ giải thưởng ở 3 hạng mục. Tổng giá trị giải thưởng trên 200 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục