Triển lãm tranh Thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn

 Hội thi được phát động từ ngày 11-5-2018, với chủ đề “Bác Tôn và quê hương An Giang”, đã ghi nhận sự tham gia của 145 thí sinh từ 10 - 15 tuổi đến từ 26 nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa, trường học trên địa bàn TPHCM, tỉnh An Giang... 

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2018), ngày 12-8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Thành đoàn TNCS TPHCM cùng các đơn vị liên quan của TPHCM và tỉnh An Giang tổ chức Tổng kết và trao giải Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn” lần thứ XIII. Hội thi được phát động từ ngày 11-5-2018, với chủ đề “Bác Tôn và quê hương An Giang”, đã ghi nhận sự tham gia của 145 thí sinh từ 10 - 15 tuổi đến từ 26 nhà thiếu nhi, trung tâm văn hóa, trường học trên địa bàn TPHCM, tỉnh An Giang... 

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Hội thi nhận được 147 tranh với các chất liệu như bột màu, màu sáp, màu nước, sơn dầu. Trong đó, Ban Giám khảo đã chọn 70 tranh xuất sắc, trao tặng các giải thưởng gồm: 8 giải A; 12 giải B; 20 giải C và 30 giải khuyến khích.

 Tiêu biểu như tranh: “An Giang mùa nước nổi”, của bé Lâm Thùy Vân, 8 tuổi, đến từ Nhà Thiếu nhi quận Tân Phú; “Bác Tôn thăm rừng tràm Trà Sư” của bé Hồ Nguyễn Giáng Sinh, 10 tuổi đến từ Trung tâm Văn hóa huyện Củ Chi; “Bác Tôn với quê hương An Giang”, của bé Trần Quốc Huy, 10 tuổi đến từ Nhà Thiếu nhi TPHCM... 

Cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức khai mạc Triển lãm tranh “Thiếu nhi TPHCM với Bác Tôn”, giới thiệu các tác phẩm tranh của các em đoạt giải cao. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 22-8-2018.

Tin cùng chuyên mục