Triển lãm “Trường Sơn - Con đường huyền thoại“

Sáng nay, 19-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khai mạc triển lãm hình ảnh, tư liệu, hiện vật và tác phẩm mỹ thuật chuyên đề "Trường Sơn - Con đường huyền thoại".

Đây là một trong những sự kiện văn hóa nhằm kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 58 năm Ngày truyền thống Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh và chào mừng Festival Di sản Quảng Nam năm 2017. 

Triển lãm "Trường Sơn - Con đường huyền thoại" do Bảo tàng tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, thuộc Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật hơn 120 hình ảnh, hiện vật giới thiệu Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại với ý chí quyết thắng, lòng dũng cảm, trí thông minh của con người Việt Nam và tình đoàn kết chiến đấu của 3 dân tộc Đông Dương đã góp phần to lớn vào chiến thắng vĩ đại mùa xuân 1975.

Đặc biệt, triển lãm này còn trưng bày Tổ hợp điêu khắc “Huyền thoại Trường Sơn” của Họa sĩ, Nhà điêu khắc Đinh Gia Thắng, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cao 5,59m, rộng 18m, dày 6,5m bằng chất liệu tổng hợp, gây ấn tượng mạnh mẽ vệ hình ảnh con đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Với một cấu trúc, bố cục liên hoàn; bằng góc nhìn đa chiều cùng ngôn ngữ tạo hình đầy chất sử thi, bay bổng, lãng mạn theo phong cách pha trộn giữa hiện thưc, siêu thực và tượng trưng, tác phẩm đã khái quát được vẻ đẹp hùng vĩ của đại ngàn Trường Sơn. Hình ảnh Bác Hồ chỉ đạo chiến dịch Đông Khê năm 1950 được tái hiện, là trung tâm tác phẩm. Tác phẩm còn thể hiện tình hữu nghị son sắt, thủy chung Việt Nam - Lào qua hình ảnh quân tình nguyện Việt Nam sát cánh với bộ đội Pathét Lào trong các trận đánh.

Tổ hợp điêu khắc “Huyền thoại Trường Sơn”
 Ông Đinh Hài, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết: "Tuyến đường Hồ Chí Minh từ Nghệ An qua các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông...và kéo dài đến đến Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, dài 1.375km. Trong đó, đi qua địa phận Quảng Nam với chiều dài gần 200km là một trong những đoạn hiểm trở nhất, cam go nhất với nhiều trận đánh vô cùng ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những địa danh: Prao, Bến Giằng, Làng Rô, Khâm Đức, Ngok Ta Vak, Đồi E…nằm trên tuyến đường này đã đi vào lịch sử và ký ức của mỗi người dân đất Quảng.

Tin cùng chuyên mục