Triệt phá băng nhóm trộm 73 xe máy của công nhân

Lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ ở các công ty trong các khu công nghiệp, các đối tượng đã đột nhập lấy trộm xe máy.

Ngày 19-6, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở các khu công nghiệp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, TPHCM, Long An, Bình Phước, Tây Ninh.

Triệt phá băng nhóm trộm 73 xe máy của công nhân ảnh 1 4 đối tượng tại cơ quan điều tra (Từ trái qua phải: Tùng, Chương, Sang, Khanh)
Theo điều tra, chỉ trong trong thời gian từ cuối năm 2016 đến tháng 5-2017, 4 đối tượng trong một băng nhóm gồm: Nguyễn Thanh Tùng, (37 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Nguyễn Đức Sang (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Hoàng Trọng Chương (23 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế) và Phạm Quốc Khanh (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã gây ra 34 vụ trộm, lấy cắp 73 xe máy tại các công ty trên địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), huyện Nhà Bè (TPHCM), huyện Cần Đước, Cần Giuộc (Long An).

Ngoài ra, các đối tượng này còn trộm cắp tài sản ở 2 tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

Triệt phá băng nhóm trộm 73 xe máy của công nhân ảnh 2 Một công nhân ở KCN Nhơn Trạch 3 nhận lại xe máy bị mất cắp sau khi cơ quan điều tra triệt phá băng nhóm trộm xe máy.
Với thủ đoạn đi theo nhóm, lợi dụng sự sơ hở của bảo vệ ở các công ty trong các khu công nghiệp, các đối tượng trên đột nhập lấy tài sản.

Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng phân công mang tài sản đi tiêu thụ tại Campuchia và lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang phối hợp với công an các địa phương khác để tiếp tục mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục