Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an và Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây đánh bạc, cá độ trực tuyến quy mô hàng trăm tỷ đồng khi World Cup 2018 đang diễn ra.

Ngày 22-6, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an TPHCM cho biết đã triệt phá một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô hàng trăm tỷ đồng do đối tượng Trần Giảng Ý Huệ (22 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu.

Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup ảnh 1 Đối tượng Trần Giảng Ý Huệ (nữ) cầm đầu đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng. Ảnh: L.B

Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm: Võ Văn Nghĩa (25 tuổi, ngụ quận 7); Võ Văn Hoà (20 tuổi, ngụ quận 7, em ruột của Nghĩa); Phan Thanh Hoàng (27 tuổi, ngụ quận 7); Đỗ Thị Tú Anh (21 tuổi, ngụ quận 6); Đỗ Thị Tú Quyên (chị gái của Tú Anh, ngụ quận 6); Nguyễn Minh Hiệp; Trần Kim Bắc; Nguyễn Ngọc Tuấn; Võ Thanh Vinh…

Công an thu giữ nhiều tang vật như: 4 máy vi tính, 1 máy tính bảng, 8 điện thoại di động, 8 thẻ ATM, hơn 300 triệu đồng, nhiều sim thẻ điện thoại để đăng ký tài khoản ngân hàng và nhiều tang vật có liên quan.

Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup ảnh 2
Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup ảnh 3 Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng tại nhiều địa điểm

Qua thời gian dài theo dõi đeo bám, ngày 21-6, nhiều trinh sát thuộc các lực lượng chức năng nêu trên đã tiến hành ập vào nhiều địa điểm ở khu vực TPHCM bắt giữ Huệ và các đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi của mình và đường dây trên do Ý Huệ cầm đầu.

Triệt phá đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng mùa World Cup ảnh 4 Một đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến tại cơ quan điều tra

Đối tượng Huệ khai đường dây của mình hoạt động từ năm 2017 đến nay. Huệ là người trực tiếp đứng ra nhận móc nối, giao dịch với các đối tượng quản lý trang web cá độ bóng đá 12bXXX đặt tại Philippines. Sau khi các con bạc tham gia vào đường dây này, Huệ sẽ cho các đối tượng Hiệp, Bắc, Tuấn, Vinh có nhiệm thu tiền của các con bạc mang về. Đến nay, tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc qua đường dây này khoảng 600 tỷ đồng với hàng ngàn con bạc ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Tin cùng chuyên mục