Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Campuchia về TPHCM

Một đường dây ma túy tổng hợp từ Campuchia về TPHCM vừa bị Bộ Công an cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá thành công. Công an bắt giữ 2 “ông trùm”, 44 kg ma túy tổng hợp... cùng nhiều tang vật khác.
Tối ngày 18-1, theo nguồn tin của phóng viên Báo SGGP, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an vừa phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triệt phá 1 đường dây vận chuyển, mua bán ma túy tổng hợp quy mô lớn từ Campuchia về TPHCM.

Hiện công an đã khởi tố bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tiến Vinh và Phạm Văn Tuấn (cùng ngụ TP. Hải Phòng) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo đó, qua thời gian dài điều tra, trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an cùng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát hiện 1 đường dây ma túy cực lớn do Vinh và Tuấn cầm đầu nên đeo bám, củng cố hồ sơ.

"Nguồn hàng" được cả 2 mang từ Campuchia về Việt Nam phân phối ở TPHCM và các tỉnh thành miền Tây.

Ngày 14-12-2018, nguồn tin từ trinh sát xác định trong ngày cả 2 sẽ vận chuyển lượng lớn ma túy từ Campuchia về TPHCM nên đã đeo bám. Khi cả 2 vừa có mặt ở TPHCM thì bất ngờ trinh sát ập vào bắt giữ Tuấn và Vinh. Khám xét, tang vật thu giữ là 44 kg ma tuý tổng hợp.

Khám xét nơi ở của cả hai, công an thu giữ thêm 300 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật có liên quan. Bước đầu, cả 2 đối tượng thừa nhận hành vi.  

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục