Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Thực hiện kế hoạch số 75 ngày 21-9-2011 về nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tại địa bàn tỉnh Điện Biên, qua công tác nắm tình hình lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 2 đối tượng là trùm ma túy ở Lào đang có hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Điện Biên.
Triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

(SGGPO).- Thực hiện kế hoạch số 75 ngày 21-9-2011 về nắm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy tại địa bàn tỉnh Điện Biên, qua công tác nắm tình hình lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Đoàn đặc nhiệm miền Bắc, Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát hiện 2 đối tượng là trùm ma túy ở Lào đang có hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Nhằm chặt đứt được đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn này, ngày 10-10-2011, dưới sự chỉ đạo của Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng, Đoàn đặc nhiệm miền Bắc đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Phông Xa Lỳ (Lào) xác lập chuyên án mang bí số 053LV.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, chiều 20-10-2011, tại khu vực biên giới Lào - Việt, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Xa Lỳ (Lào), các lực lượng trong Ban chuyên án đã phá án thành công, bắt 2 đối tượng gồm: Bun Thoong, 46 tuổi và Khăm Chăn, 43 tuổi, cùng trú tại bản Kui Co Chàm, huyện Mường Mày, tỉnh Phông Xa Lỳ, tang vật thu 10 bánh heroin.

Khám xét khẩn cấp tại nhà 2 đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục thu thêm được 38kg thuốc phiện, 4 khẩu súng quân dụng, 25 cây vàng, 4kg bạc trắng, 6kg đồng đen, 120 triệu kíp Lào, 3000 nhân dân tệ và một số tang vật khác.

ANH MINH

Tin cùng chuyên mục