Triệt phá đường dây ma túy từ biên giới phía Bắc

Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, tạm giữ hai đối tượng, thu giữ 10 túi tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 966,20 gam.
Bước đầu, hai đối tượng khai nhận 10 túi tinh thể màu trắng trên là ma túy, đang được vận chuyển đi tiêu thụ. Hiện, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Triệt phá đường dây ma túy từ biên giới phía Bắc ảnh 1 Tang vật vụ án
Cụ thể, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an thành phố Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác minh, làm rõ được lai lịch, vai trò của từng đối tượng trong đường dây phạm tội.
Triệt phá đường dây ma túy từ biên giới phía Bắc ảnh 2 Đối tượng Vũ Việt Hùng tại cơ quan điều tra
Cầm đầu đường dây này là Vũ Việt Hùng (sinh năm 1961, ngụ quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Đối tượng Hùng đã có 4 tiền án, 2 tiền sự.
Đối tượng Vũ Việt Hùng đã lợi dụng nghề nghiệp là lái xe taxi để thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Hùng cấu kết với Trương Tất Tần (sinh năm 1964, ngụ quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) bằng cách phân công Tần chuyên đi giao ma túy cho Hùng.
Tần đã có 1 tiền án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và từng bị Tòa án Nhân dân TPHCM xử phạt 19 năm tù giam.
Triệt phá đường dây ma túy từ biên giới phía Bắc ảnh 3 Đối tượng Trương Tất Tần tại cơ quan điều tra
Ngày 23-6, các trinh sát phát hiện Hùng mới đi nhận ma túy về Hải Phòng. Khoảng 4 giờ ngày 24-6, tại trước cửa số nhà 66 Lạch Tray (Hải Phòng) lực lượng chức năng đã bắt quả tang Vũ Việt Hùng và Trương Tất Tần đang mang ma túy đi giao cho khách.
Lực lượng chức năng đã thu giữ trên tay của Hùng và Tần 10 túi tinh thể màu trắng, 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng một số tang vật khác có liên quan.
Tại cơ quan công an, Hùng và Tần khai nhận 10 túi tinh thể màu trắng trên là ma túy, đang được hai đối tượng vận chuyển đi tiêu thụ.

Tin cùng chuyên mục