Triệt phá ổ cờ bạc tại khách sạn trung tâm quận 10

Ngày 14.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Công an Quận 10, TPHCM vừa triệt phá ổ bạc lớn trong khách sạn, do Đoàn Thanh Phong (31 tuổi, quê Bến Tre) và Ha La Huy cầm đầu, tạm giữ 22 người liên quan để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Triệt phá ổ cờ bạc tại khách sạn trung tâm quận 10

(SGGPO).- Ngày 14.2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) phối hợp với Công an Quận 10, TPHCM vừa triệt phá ổ bạc lớn trong khách sạn, do Đoàn Thanh Phong (31 tuổi, quê Bến Tre) và Ha La Huy cầm đầu, tạm giữ 22 người liên quan để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 10-2, Đội 5, PC45 phối hợp với Công an Quận 10 bất ngờ ập vào khách sạn 888 trên đường Cao Thắng, quận 10.

Phát hiện lực lượng chức năng ập vào kiểm tra khách sạn, hàng chục nam nữ đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu, với mỗi ván từ 200.000 đồng - 3 triệu đồng, bỏ chạy tán loạn nhưng bị chốt chặn.

Công an thu giữ gần 90 triệu đồng, 13 chiếc ĐTDĐ, bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 1 cục rung dùng để chơi bạc bịp.

Hình ảnh tại hiện trường. Ảnh: ĐAN NGUYÊN

Theo lời khai ban đầu, sòng bạc này do Phong và Huy “điều hành”. Hoạt động từ 22 giờ đến 4 giờ sáng mỗi ngày, chúng liên tục thay đổi khách sạn để qua mắt công an. Mỗi ván đặt cược từ 200.000 đồng - 3 triệu đồng.

Để thuận tiện, Phong và Huy thuê Lê Đăng Phong (tự Tý, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai) cung cấp, điều khiển bộ dụng cụ cờ bạc bịp (nếu “tài” thì cục rung sẽ rung 2 lần, còn “xỉu” thì rung 1 lần) và Lê Đăng Phong sẽ ra hiệu cho Phong, Huy biết.

Mỗi ngày, ổ cờ bạc này cá cược lên tới hàng trăm triệu đồng. Sau mỗi đêm, Phong, Huy sẽ chia cho Lê Đăng Phong 30% số tiền thắng bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

ĐAN NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục