Triệt phá thêm 1 tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử

Đội 5 (PC45) kết hợp cùng Công an quận Bình Tân đã tiến hành khám xét CLB Bida - Game máy lạnh Vành Đai phát hiện nhiều con bạc đang sát phạt cùng với các máy đánh bạc.

Triệt phá thêm 1 tụ điểm đánh bạc núp bóng trò chơi điện tử

>> Clip triệt phá tụ điểm cờ bạc núp bóng CLB Bida:

Chiều 21-9, Đội 5 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-TPHCM) cho biết, vừa triệt phá thêm 1 tụ điểm cờ bạc núp bóng câu lạc bộ bida trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM). Hình thức tổ chức cờ bạc này tương tự nhiều tụ điểm mà cơ quan chức năng đã triệt phá trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây.

Sau thời gian theo dõi, vào lúc 14h ngày 18-9, Đội 5 (PC45) kết hợp cùng Công an quận Bình Tân đã tiến hành khám xét CLB Bida- Game máy lạnh Vành Đai (Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) do Hoàng Minh Hải (SN: 1979, HKTT: phường Tân Kiểng, quận 7) làm chủ.

Tại đây, nhiều con bạc đang sát phạt cùng với các máy đánh bạc. Cơ quan chức năng đã thu giữ gần 60 triệu đồng, 13 thẻ từ, 4 thẻ game và 6 CPU các máy game để phục vụ hoạt động cờ bạc, 20 điện thoại di động và lập biên bản tạm giữ 27 đối tượng liên quan.

Nhiều con bạc đang sát phạt cùng với các máy đánh bạc
Tại cơ quan điều tra,  đối tượng Hoàng Minh Hải khai nhận trung tâm này đã hoạt động từ tháng 3-2016 đến nay, với 11 máy đánh bạc. Các con bạc đến chơi sẽ mua thẻ game với tỷ lệ quy đổi 100.000 mua được 1.000. Khi kết thúc các con bạc thể đổi điểm tương đương ra tiền mặt. Ngoài ra, Hải còn thuê 5 đối tượng khác để quản lý, cảnh giới và phục vụ ăn uống cho các con bạc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

Tin cùng chuyên mục