Triệt phá vụ nuôi nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê ở Hà Tĩnh

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ quả tang 9 đối tượng đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê (còn gọi là cá thể trút) thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Số tê tê bị bắt giữ. Ảnh Công an Hà Tĩnh
Số tê tê bị bắt giữ. Ảnh Công an Hà Tĩnh

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 16-1, tại nhà ông Trần Trung Th. (địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 9 đối tượng quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đang có hành vi nuôi, nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê thuộc danh mục loài nguy cấp quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (thuộc nhóm IIB).

Triệt phá vụ nuôi nhốt, buôn bán trái phép 215 cá thể tê tê ở Hà Tĩnh ảnh 1 Số tê tê bị bắt giữ. Ảnh Công an Hà Tĩnh
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và tạm giữ 215 cá thể tê tê, với trọng lượng 603,6kg.

Tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở của Võ V. T. (trú tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) phát hiện có 1 vật hình búp măng, bước đầu nghi vấn đây là ngà voi, có trọng lượng 1kg.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục