Triều Tiên muốn Hàn Quốc xin lỗi

Theo Yonhap, Triều Tiên ngày 11-8 cho biết họ sẽ không giữ liên lạc với Hàn Quốc, và tất nhiên không đối thoại, nếu Seoul không đưa ra “lời xin lỗi hợp lý” về cuộc tập trận quân sự đang diễn ra với Mỹ, đồng thời gọi đây là “một cuộc tập dượt chiến tranh xâm lược” nhằm vào Triều Tiên.

Tổng Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong-gun đã đưa ra phát biểu trên trong một tuyên bố được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, qua đó, chỉ trích Hàn Quốc về cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ đã khai mạc hồi tuần trước.

Cùng ngày, KCNA thông báo trong ngày 10-8, nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. KCNA không nêu cụ thể tên gọi của loại vũ khí mới song cho biết mẫu vũ khí mới được chế tạo phù hợp với điều kiện của Triều Tiên, có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với các mẫu vũ khí cũ. Theo KCNA, ông Kim Jong-un hài lòng với kết quả cuộc thử nghiệm.

Tin cùng chuyên mục