Triều Tiên nhất trí tổ chức cuộc họp Quốc hội liên Triều

Ngày 27-9, Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc về việc tổ chức cuộc họp Quốc hội liên Triều đầu tiên trong năm nay.

Theo văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, trong bức thư gửi tới Tổng thống Hàn Quốc, ông Choe Thae-bok, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, đã đồng ý “về nguyên tắc” với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang gửi Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong-nam hồi tuần trước.

Quan hệ giữa hai miền liên Triều đang chứng kiến những chuyển động mang tính đột phá với hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba trong năm nay giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 26-9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi chính phủ các nước khuyến khích Triều Tiên hướng tới phi hạt nhân hóa bằng cách “phản hồi tích cực với những lựa chọn mới” của ông Kim Jong-un.

Tin cùng chuyên mục