Triều Tiên tuyên bố kinh tế tăng trưởng

Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa VII đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 2 tại thủ đô Bình Nhưỡng. 
Trong báo cáo tại phiên họp, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố nền kinh tế quốc dân của Triều Tiên trong năm nay đã tăng trưởng, bất chấp các biện pháp trừng phạt ngày càng mạnh mẽ nhằm vào Bình Nhưỡng. 

Trong khi đó, ngày 8-10, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã tăng cường các hoạt động của máy bay do thám U-2S và Hàn Quốc cũng tăng cường giám sát bằng các máy bay do thám R-800 và RF-16, máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm E-737 trong bối cảnh gia tăng đồn đoán về khả năng Triều Tiên sắp thử tên lửa tầm xa. Các nguồn tin quân đội cho biết Hàn Quốc đã đạt được các công nghệ chế tạo bom mềm phi sát thương có thể làm tê liệt các hệ thống điện ở Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.  

Tin cùng chuyên mục