Triều Tiên xuất khẩu vũ khí sang Syria

Báo cáo của Ủy ban các chuyên gia độc lập Liên hiệp quốc (LHQ) cho biết họ đang điều tra các hoạt động hợp tác giữa Triều Tiên và Syria về các chương trình vũ khí giữa 2 nước này.
 

 

Báo cáo của Ủy ban các chuyên gia độc lập Liên hiệp quốc (LHQ) gửi Hội đồng Bảo an LHQ cho biết họ đang điều tra các hoạt động hợp tác giữa Triều Tiên và Syria, trong đó có chương trình tên lửa Scud của Syria cũng như việc bảo trì và sửa chữa hệ thống tên lửa phòng thủ đất đối không của Syria. 
Theo Reuters, các chuyên gia cho biết họ cũng đang điều tra việc sử dụng chất độc thần kinh VX trong vụ giết người tại Malaysia mà nạn nhân được cho là anh trai cùng cha khác mẹ của ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Triều Tiên. 
Theo các chuyên gia LHQ, trong 6 tháng qua, đã có 2 chuyến tàu chở hàng của Triều Tiên tới cơ quan chịu trách nhiệm về vũ khí hóa học của Syria bị bắt vì vi phạm lệnh cấm vận của LHQ. 2 chuyến hàng này theo hợp đồng của Komid, tập đoàn phát triển thương mại và khai thác mỏ của Triều Tiên.
Komid nằm trong danh sách đen của LHQ vì được cho là nhà buôn vũ khí và xuất khẩu các thiết bị tên lửa đạn đạo.   

Tin cùng chuyên mục