- Béo phì tốt cho bệnh suy tim
Béo phì là một trong những nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy nhiên, nếu bị suy tim mà có cơ thể béo hơn bình thường (ảnh) thì lại có thể cứu được tính mạng.
Theo bác sĩ Gregg Fonarow và các cộng sự thuộc Trường Đại học California, Los Angeles (Mỹ) vừa tiết lộ, sau khi theo dõi hồ sơ của hơn 100.000 bệnh nhân nhập viện điều trị suy tim ngày càng nặng, họ đã phát hiện ra những người béo hơn thì ít có nguy cơ bị chết trong suốt một tuần nằm viện.
Fonarow cho rằng người béo có thể sống tốt với bệnh suy tim bởi trong cơ thể họ dự trữ nhiều chất chuyển hóa hơn để đưa vào tim khi tim không bơm đủ máu nhanh theo nhu cầu cơ thể.
N.HƯỜNG (Theo Newscientist)
- Kim loại nặng - mối nguy hiểm trong nhà
Theo tạp chí Mayo Clinic Health Letter vừa công bố, việc tiếp xúc với các kim loại nặng như thạch tín, chì và thủy ngân có thể xảy ra tại nhà qua sử dụng các sản phẩm thông dụng như gốm men, chất thảo mộc, thực phẩm, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và những sản phẩm đồ gia dụng có khả năng nhiễm chì như bề mặt sơn cũ, bộ đồ ăn (thìa, dao, nĩa), hợp kim thiếc đều ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.
Một số triệu chứng chung khi bị ngộ độc kim loại nặng là mất khả năng nghe, kém tập trung, thay đổi tính cách và mất cảm giác, nhất là ở các ngón tay.
N.HƯỜNG (Theo Healthday News)
- Lạc Việt chuyển giao AccNet cho Đại học Huế
Công ty cổ phần Tin học Lạc Việt (TPHCM) vừa chuyển giao phần mềm kế toán tài chính AccNet vào công tác giảng dạy môn Hệ thống thông tin kế toán cho sinh viên khoa kế toán tài chính của Trường Đại học Huế.
Theo đó, Lạc Việt cài đặt phần mềm AccNet cho 100 máy tính và cung cấp các dịch vụ chuyển giao, bảo trì phần mềm với tổng giá trị hơn 40 ngàn USD. Toàn bộ chi phí này được Lạc Việt tài trợ. Sinh viên sẽ thực hành tổ chức công tác kế toán trên phần mềm AccNet áp dụng cho một “doanh nghiệp ảo”.
T.KHÔi
- Đề xuất tăng 400 - 500 triệu đồng cho đề tài nghiên cứu cấp bách
Đó là kiến nghị mới đây của hội đồng nghiệm thu đề tài “Tổng kết 6 năm thực hiện đổi mới cơ chế quản lý hoạt động KH-CN ở TPHCM 2000 - 2005 và đề xuất đổi mới cơ chế chính sách cho giai đoạn mới”.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, các năm qua nhiều đề tài nghiên cứu cấp bách phục vụ đời sống - sản xuất - phúc lợi xã hội … đã được giao cho giám đốc Sở KH-CN chủ động phê duyệt với mức kinh phí từ 300 triệu đồng trở xuống. Tuy nhiên theo ông Phan Minh Tân, giám đốc sở này, mức kinh phí ấy không còn phù hợp và cần nâng lên 400 - 500 triệu đồng cho mỗi đề tài.
T.KHÔI
- Khảo sát đánh giá công nghệ 19 doanh nghiệp
Theo Sở KH-CN TPHCM, đợt khảo sát 19 doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP kết thúc vào đầu 1-2007 và có 16 doanh nghiệp nộp lại bản khảo sát đánh giá.
Đây là những doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận là chủ lực của TP thuộc các ngành chế biến thực phẩm, dệt may, chế biến gỗ, nhựa - cao su, bao bì và thiết bị điện.
Tiêu chí đánh giá công nghệ được sở đưa ra dựa trên 4 thành phần: thiết bị, nhân lực, cơ cấu tổ chức và thông tin thị trường. Sắp đến, sở sẽ tổng kết và đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của từng doanh nghiệp để định ra tiêu chí chung cho công nghệ của TPHCM.
Tg.L.