Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành “Quy định tạm thời hỗ trợ một số hoạt động của nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên”. Hình thức hỗ trợ bao gồm hỗ trợ xuất bản kỷ yếu và thù lao cho chuyên gia phản biện các báo cáo khoa học của hội nghị, hội thảo với mức kinh phí không quá 300.000 đồng/người; hỗ trợ xuất bản sách chuyên khảo với thù lao cho chuyên gia phản biện với mức không quá 800.000 đồng/người; hỗ trợ tối đa một vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam đến nơi tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế theo giá vé hạng phổ thông của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cho nhà khoa học trẻ dưới 45 tuổi có báo cáo khoa học trình bày tại hội nghị, hội thảo.

N.KQ

Tin cùng chuyên mục