Châu Âu với dự án cách mạng nguồn năng lượng thay thế

Châu Âu với dự án cách mạng nguồn năng lượng thay thế
Châu Âu với dự án cách mạng nguồn năng lượng thay thế ảnh 1

Trước mối đe dọa thay đổi khí hậu toàn cầu và nguy cơ không bảo đảm an toàn năng lượng, vào đầu tháng 3-2007 vừa qua, tại cuộc họp cấp cao gồm 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra chiến lược mới về phát triển năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, thủy triều, năng lượng sinh học, địa nhiệt điện, quang điện... Đây cũng là một phần của chính sách năng lượng xanh đầy tham vọng nhằm chống lại sự biến đổi bất thường của khí hậu.

Theo đó, EU đã quyết định đầu tư hơn 800 triệu euro để nghiên cứu và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo với mục tiêu năng lượng sạch chiếm 12% tổng sản lượng điện của châu Âu vào năm 2010 và chiến lược này của EU được xem là cuộc cách mạng về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất điện.

Đức và Anh hiện là những nước dẫn đầu châu Âu trong việc nghiên cứu và triển khai nguồn năng lượng  từ sức gió và các chuyên gia kinh tế cho rằng, năng lượng gió sẽ là nguồn  năng lượng rẻ nhất vào năm 2020.

Như Quỳnh (BBC News)

Tin cùng chuyên mục