Pháp muốn giúp Việt Nam phát triển công nghệ cao

Dưới sự bảo trợ của Thượng viện Pháp, ngày 27-9, tại TPHCM đã diễn ra hội thảo InnoVietnam do Viện Đại học Bách khoa quốc gia Grenoble (INPG) và Ủy ban Năng lượng nguyên tử Grenoble (CEA) tổ chức. Đây là dịp để các chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học hai nước Việt – Pháp gặp gỡ, trao đổi ý tưởng nghiên cứu, đào tạo nghiên cứu sinh trong 3 lĩnh vực công nghệ quan trọng của VN: công nghệ thông tin và truyền thông, năng lượng và môi trường, công nghệ vật liệu và xây dựng. Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã tới dự hội thảo.

Tại hội thảo, 2 bên đã bàn bạc để có thể đi đến ký kết một hợp tác nghiên cứu, phát triển về công nghệ nano tại VN. Trước mắt, phía đối tác sẽ nhận đào tạo các kỹ sư nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đồng thời sẽ cử một chuyên gia của Pháp sang VN giúp dự án có thể khởi động sớm. Pháp hiện đang dẫn đầu trong khối EU và đứng hàng thứ 4 trên thế giới trong việc tài trợ cho VN phát triển công nghệ cao. Tổng vốn tài trợ của Pháp hiện đã lên tới 3,7 tỷ USD.

TH.H.

Tin cùng chuyên mục